Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.

(HBĐT) - Nằm trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh ta, sáng 18/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ, thăm, khảo sát tình hình sản xuất và đời sống nhân dân vùng hồ Thủy điện Hòa Bình. Cùng đi có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư. Tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, các huyện Đà Bắc và Cao Phong.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm, tìm hiểu đời sống cán bộ và nhân dân xã Tiền Phong- một trong những xã khó khăn bậc nhất của vùng hồ Thủy điện Hòa Bình. Xã có tổng diện tích tự nhiên 6.244 ha, địa hình chia cắt, có 9/13 xóm vùng hồ, hạ tầng giao thông đường bộ khó khăn, việc đi lại chủ yếu bằng đường thủy, nguồn sống chính của người dân chủ yếu là đánh bắt thủy sản và trồng trọt, chăn nuôi. Xã có 560 hộ với 2.323 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 12 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm tới 76,8%. Xã mong muốn Đảng và Nhà nước có cơ chế chính sách đầu tư hạ tầng, nhất là đường giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với cán bộ và nhân dân, cải thiện điều kiện dân sinh… Tìm hiểu tình sản xuất, đời sống, trò chuyện với cán bộ và nhân dân trong xã, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Cán bộ và nhân dân các xã vùng hồ Thủy điện Hòa Bình đã hy sinh nhà cửa, tải sản, hoa màu để xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình- công trình có ý nghĩa lớn lao phát triển KT-XH đất nước. Nhiều năm qua, với sự đầu tư của Đảng và Nhà nước đời sống nhân dân các xã trong vùng nói chung, xã Tiền Phong nói riêng đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn. Chia sẻ với những khó khăn bám trụ lòng hồ, giữ gìn quê cha đất tổ, Chủ tịch nước trao đổi, đối với các xã vùng hồ và xã Tiền Phong sự phát triển kinh tế không thể tách rời phát triển thủy sản, vấn đề đặt ra là giải quyết được bài toán quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Các ngành chức năng cần triển khai những giải pháp đồng bộ, tăng cường tập huấn chuyển giao KHKT, đầu tư thâm canh, đi lên bằng nghề thủy sản, từng bước cải thiện đời sống người dân. Cùng với các chương trình, dự án của Nhà nước đầu tư, chắc chắn hạ tầng các xã vùng hồ sẽ được cải hiện sớm. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã vùng hồ tiếp tục xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tương trợ lẫn nhau, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, đề cao ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân, làm sao đến cuối nhiệm kỳ mới hộ nghèo phải giảm tối đa. Nhân dịp năm mới sắp đến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc cán bộ và nhân các xã vùng hồ và xã Tiền Phong sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi mới, mong muốn khi trở lại sẽ chứng kiến sự đổi thay trong diện mạo, đời sống dân sinh các xã vùng hồ Thủy điện Hòa Bình.

 

 

    

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quà cho 100 gia đình có người bị nhiễm chất độc da cam của xã Tiền Phong.

 

     

  Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát quà cho trẻ em nhỏ xã Tiền Phong.

 

     

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại UBND xã Tiền Phong.

 

Nằm trong chương trình công tác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng quà, thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trồng cây lưu niệm tại xã Tiền Phong, thăm mô hình phát triển thủy sản tại xã Thung Nai (Cao Phong).

 

 

 

                                                                                     Lê Chung

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục