Nhà thờ mới được hoàn thành trong niềm hân hoan  của giáo dân Giáo xứ Hòa Bình.

Nhà thờ mới được hoàn thành trong niềm hân hoan của giáo dân Giáo xứ Hòa Bình.

(HBĐT) - Giáo xứ Hòa Bình được tái hoạt động năm 2000 với 1 linh mục chính xứ, 2 linh mục phó xứ và 1 chủng sinh về thực tập. Ban hành giáo Giáo xứ Hòa Bình gồm 15 thành viên và đến nay có khoảng 4.000 tín đồ (riêng thành phố Hòa Bình có khoảng 3.200 tín đồ) còn lại là tín đồ của các huyện Cao Phong, Mai Châu và Đà Bắc.

 

Trong những năm qua, sinh hoạt của Giáo xứ Hòa Bình diễn ra bình thường và ổn định. Các buổi lễ vào ngày chủ nhật vẫn được linh mục chính xứ từ Sơn Tây về cùng linh mục Phó xứ tổ chức đều đặn cho giáo dân tại nhà thờ giáo xứ và tổ chức một số buổi lễ lớn trong năm như: Lễ Noel, phục sinh, chúa Giêsu lên trời... Vào các buổi tối, một số giáo dân tới nhà thờ đọc kinh thánh dưới sự hướng dẫn của linh mục Phó xứ. Ngoài việc tổ chức lễ tại nhà thờ giáo xứ, hàng tuần, các linh mục có về giáo họ Trung Minh, giáo họ Tân Hòa và giáo họ Vạn (phường Tân Thịnh) để làm lễ cho bà con giáo dân. Về công tác xây dựng,  hiện nay nhà thờ giáo họ Trung Minh đã cơ bản hoàn thành, Giáo xứ Hòa Bình được UBND tỉnh giao cho 1 ha đất tại tổ 23, phường Đồng Tiến để xây trụ sở và nhà thờ mới đến nay đã hoàn thành.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Phòng Nội vụ TP Hòa Bình cho biết: Để đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật; giải quyết kịp thời nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân, phát huy những điểm tương đồng giữa tôn giáo với xã hội, giữa nội dung giáo lý với quy định của pháp luật. Đưa hoạt động của tôn giáo gắn kết với hoạt động xã hội, từng bước xóa bỏ định kiến, tạo không khí cởi mở, đoàn kết giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa các tôn giáo và cộng đồng dân cư. Chính quyền thành phố cũng đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các tôn giáo, từng bước xóa đói, giảm nghèo, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

 

Với tâm niệm, “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, ông Ngô Văn Nhân, Trưởng Ban hành giáo Giáo xứ Hòa Bình chia sẻ: Tôi luôn xác định “trước khi là người Công giáo, tôi là người Việt Nam” nên đem hết sức mình vì việc đạo và việc đời, góp sức xây dựng xứ đạo quê hương không có điểm nóng hay phức tạp về ANTT. Người Công giáo nói chung, người Công giáo thuộc Giáo xứ Hòa Bình nói riêng đều nêu cao tinh thần đoàn kết lương - giáo, chấp hành các quy định của pháp luật, sát cánh cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ nhận thức đó chúng tôi đã tổ chức thực hiện các biện pháp để tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng xứ, họ đạo không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội. Trong giáo xứ, giáo họ khi xảy ra sự việc gì liên quan đến ANTT hoặc có những bất đồng trong các gia đình, giáo xứ, giáo họ, chúng tôi kết hợp với Ban hành giáo, Ban hòa giải để khuyên răn, giải tỏa bất hòa, tránh gây tội phạm, tệ nạn, nhất là trong giới trẻ ngày nay. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến giáo dục cho thanh - thiếu niên, giáo dục nhân bản, thương yêu con người, giáo dục các em biết sống với cộng đồng, vì cộng đồng...

 

Nhờ sự phối hợp tuyên truyền giữa chính quyền và linh mục, Ban hành giáo mà giáo dân trên địa bàn TP Hòa Bình đã nhận thức đúng đắn về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Từ đó khuyên răn, giáo dục con em giáo dân chăm chỉ học hành, tập trung phát triển kinh tế làm giàu chính đáng và cương quyết tránh xa các tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, rượu chè... không làm bất cứ điều gì trái với điều răn của Chúa và pháp luật hiện hành. Đặc biệt, các chức sắc, chức việc cũng luôn làm tốt việc vận động bà con giáo dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi, hòa giải mâu thuẫn nội bộ, giữ gìn TTATGT, trật tự công cộng. Trong giáo xứ cũng đã xây dựng được nhiều mô hình “ông bà, cha mẹ mẫu mực, cháu con hiếu thảo, xứ đạo yên bình, gia đình văn hóa”; “Tự phòng, tự quản, tự hòa giải”. Bà con giáo dân trong Giáo xứ Hòa Bình luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm thực hiện đúng lời dạy của Chúa: Con người sinh ra không làm điều ác, điều xấu, không tham của người khác, biết sống vị tha, tha thứ cho những người mắc phải lầm lỗi; bài trừ kẻ ác để giữ vững tình đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

 

 

                                                                  Dương Liễu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục