Thực hiện công tác dân vận, xã Ngọc Lương đã hoàn thành dồn điền - đổi thửa trên 200 ha đất nông nghiệp và xây dựng được hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất.

Thực hiện công tác dân vận, xã Ngọc Lương đã hoàn thành dồn điền - đổi thửa trên 200 ha đất nông nghiệp và xây dựng được hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất.

(HBĐT) - Tính đến cuối năm 2014, các xã trên địa bàn huyện Yên Thủy thực hiện đạt bình quân 10,92 tiêu chí nông thôn mới, mỗi xã tăng bình quân 3,08 tiêu chí so với năm 2013, hoàn thành mục tiêu đề ra. Huyện phấn đấu năm 2015 sẽ có 2 xã là Ngọc Lương và Yên Lạc phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của công tác dân vận trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, hiến đất, đóng góp tiền và ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng.

 

Một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới chính là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, do đó, vận động nhân dân phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Dân vận Huyện uỷ Yên Thủy quan tâm thực hiện. Dẫn chúng tôi đi thăm những cánh đồng mẫu lớn của huyện Yên Thủy, đồng chí Bùi Thị Danh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phấn khởi cho biết: Trong năm 2014, huyện Yên Thủy đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế, được người dân đồng tình ủng hộ và nhân diện rộng như mô hình: cánh đồng lớn về trồng bí xanh đảm bảo ATVSTP tại xã Hữu Lợi, Đoàn Kết, Bảo Hiệu, Phú Lai (với tổng diện tích 25ha), trồng bưởi Diễn (xã Ngọc Lương), trồng bí đỏ và mướp đắng lấy hạt (xã Yên Lạc), trồng khoai sọ (tại Yên Trị, Phú Lai), rau giống Hàn Quốc (xã Yên Lạc, Ngọc Lương)….và đặc biệt là một số mô hình mới như trồng mây nếp (xã Lạc Sỹ), trồng dổi (xã Lạc Thịnh) đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng bền vững.

 

Ngoài ra, Ban Dân vận Huyện ủy cũng đã phối hợp với các hội, đoàn thể, xã, thị trấn đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu; các hội, đoàn thể đã hình thành được các phong trào thiết thực xây dựng nông thôn mới. Cụ thể như Đoàn thanh niên với 13 km đường thắp sáng đường quê; Hội phụ nữ với phong trào “5 không, 3 sạch, 4 xanh” cải tạo cảnh quan môi trường; Liên đoàn lao động huyện vận động công đoàn viên chức đóp góp được trên 200 triệu xây dựng nhà văn hóa cho các xóm khó khăn.

 

Một thành công lớn khác của công tác dân vận trong việc xây dựng nông thôn mới ở Yên Thủy chính là vận động nhân dân tham gia dồn điền đổi thửa. Bắt đầu từ năm 2013 với thí điểm dồn điền - đổi thửa thành công đất nông nghiệp tại xóm Hổ 2 (xã Ngọc Lương), Ao Hay (xã Yên Trị) với tổng diện tích 91 ha. Năm 2014, nhân rộng dồn điền - đổi thửa đất nông nghiệp trên địa bàn 14 xóm của 5 xã: Ngọc Lương, Yên Trị, Đoàn Kết, Lạc Lương, Yên Lạc với tổng diện tích thực hiện là 500 ha. Trao đổi về vai trò của công tác dân vận trong dồn điền - đổi thửa, đồng chí Nguyễn Văn Quỳnh – Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương khẳng định: Dồn điền - đổi thửa là một chủ trương mới nên người dân có rất nhiều băn khoăn, thắc mắc, trăn trở, nhất là về lợi ích sau khi dồn điền sẽ được xử lý như thế nào. Kinh nghiệm triển khai tại xã Ngọc Lương cho thấy cần chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân thực sự hiểu, thông suốt mới tích cực tham gia. Riêng với những hộ gia đình còn vướng mắc thì chính quyền phải đến tận nhà vận động, thông suốt để bà con hiểu. Việc dồn điền - đổi thửa cũng đã góp phần thực hiện được đường giao thông và thủy lợi nội đồng, tạo thuận lợi cho sản xuất. Nếu không làm dân vận tốt sẽ không thể thực hiện dồn điền, đổi thửa được.

 

Theo số liệu thống kê, riêng năm 2014, nhân dân huyện đã đóng góp được 4 tỷ đồng (chiếm 37% tổng vốn đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) để làm được 5,15 km đường bê tông, 5,6 km đường cấp phối, 6,65 km kênh mương và 220m2 sân bê tông. Kết quả này đã góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của huyện Yên Thủy.

                                                                                     

 

 

 

                                                               Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục