(HBĐT) - Trong những năm qua, Hội NCT huyện Mai Châu đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng" trong hội viên. Với phương châm chăm sóc để phát huy, phát huy để chăm sóc tốt hơn nữa, 5 năm qua, Hội đã tổ chức thăm và tặng 3.756 suất qùa trị giá gần 100 triệu đồng cho NCT nghèo trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm; tổ chức chúc tho, mừng thọ 3.399 lượt NCT; thăm, hỏi 3.525 lượt hội viên ốm đau trị giá 252, 8 triệu đồng.

 

Có 4.270 lượt NCT được tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế; lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 3414 NCT; tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 768 NCT; 273 NCT được mổ thủy tinh thể. Hội NCT huyện đã phối hợp với các ngành, đoàn thể huy động các nguồn lực xóa được 4 nhà tạm cho hội viên nghèo.

 

Phát huy vai trò NCT trong nêu gương sáng về giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, thu hút mọi người, mọi lứa tuổi cùng tham gia tập luyện, các cấp hội trong toàn huyện đã thành lập được 44 CLB VH -VN, TD-TT, thể dục dưỡng sinh thu hút trên 1.300 NCT tham gia thường xuyên. Hàng năm có khoảng trên 1.000 NCT được tham gia các hoạt động thăm quan, du lịch, giao lưu học hỏi và tham gia các lớp tập huấn do Hội cấp trên tổ chức. Điển hình như Hội NCT thị trấn Mai Châu, Bao La, Tòng Đậu, Vạn Mai, Cun Pheo, Nà Mèo. Bên cạnh đó, phong trào thi đua NCT tham gia phát triển KT -XH góp phần XĐ -GN, làm giàu chính đáng cũng được phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện. Với ý chí, nghị lực không cam chịu đói nghèo, hội viên NCT đã tích cực tham gia lao động SX -KD dịch vụ, vận động giúp đỡ con cháu tích cực học tập, lao động nhằm nâng cao năng suất, đời sống của bản thân, gia đình. Năm 2014, huyện đã có 98 mô hình vườn trại chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng, như mô hình của ông Vàng A Dếnh trồng ngô, chăn nuôi trâu, bò, lúa nước. Mô hình xây dựng lò gạch của ông Vàng A Tình. Mô hình chăn nuôi của chi hội NCT xóm Tân Hòa, xã Tân Sơn...

 

Cùng với đó thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, các cấp hội và NCT đã hưởng ứng nhiệt tình, tích cực vận động người thân trong gia đình, con cháu hiến được 45.800 m2 đất, đóng góp 14, 586 ngày công, vận động ủng hộ khoảng 262 tỷ đồng làm đường GTNT, xây dựng các công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa...

 

Nhằm giữ vững những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Hội NCT huyện Mai Châu tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước Tuổi cao gương sáng trong cấp hội NCT, tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp hội gắn với đẩy việc động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT -XH ở địa phương.

 

                                                                  Thu Hường  (Đài  Mai Châu)

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục