Hội CCB huyện Mai Châu bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Lê Thanh Hương, xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu).

Hội CCB huyện Mai Châu bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Lê Thanh Hương, xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu).

(HBĐT) - Được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc, hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, các thế hệ CCB trong tỉnh vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Với tinh thần gương mẫu, đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, đông đảo hội viên và các cấp Hội CCB trong tỉnh tiếp tục góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT -VH-XH, QP-AN của địa phương.

 

Xung kích, tiên phong

 

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, thực hiện thành công các phong trào thi đua, CVĐ. Trên trận tuyến mới, các CCB vẫn đảm nhiệm các cương vị trọng trách ở địa phương, gương mẫu trong hoạt động ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp 2010-2015, cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể ở thôn, xóm, xã, phường, thị trấn đạt 68%. Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí tự cường cùng tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản” trên từng công việc cho các cấp hội và từng hội viên. Cùng với các nguồn vốn của T.ư và địa phương, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh, Phòng giao dịch ngân hàng CSXH cấp huyện đứng ra vay vốn giúp hội viên thông qua trên 1.600 tổ tiết kiệm vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 413 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 9.430 lao động; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể dạy nghề, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH -KT cho hội viên. Vận động hàng nghìn lượt hội viên xóa bỏ vườn tạp, mạnh dạn sử dụng giống cây, con mới vào trồng trọt, chăn nuôi để sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập. Toàn tỉnh hiện có trên 8.600 mô hình CCB làm kinh tế doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, trong đó có khoảng 6.795 mô hình thu nhập từ 300 triệu đến hàng tỷ đồng /năm. Điển hình như mô hình trồng cam của CCB Nguyễn Thị Thanh ở TT Cao Phong (Cao Phong), CCB Bùi Trọng Quyết, xã Phú Thành (Lạc Thủy); trồng rừng kết hợp với chăn nuôi của CCB Hoàng Văn Chiến, xã Tân Vinh (Lương Sơn); sản xuất đồ mộc của CCB Đào Ngọc Phúc, phường Phương Lâm (TPHB)... Qua khảo sát cho thấy, trên 30% gia đình CCB có kinh tế thuộc diện khá, giàu, tỷ hộ nghèo trong hội viên từ 18,22% năm 2011 giảm còn 9,24% năm 2014 .

 

Trong xây dựng NTM, hội viên CCB đã tích cực đóng góp, vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xã NTM. 5 năm qua (2009-2014), hơn 2.000 hộ hội viên đã tự nguyện hiến trên 200.000 m2 đất các loại để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu; tham gia lao động công ích hơn 15.000 ngày công, tháo dỡ 1.750 m tường rào, khơi thông hơn 25 km kênh mương... Cán bộ, hội viên đã gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân cùng thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”; phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, cùng góp phần giữ vững ANCT -TTATXH tại địa phương. Năm 2014 đã có 96% hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu; 91% gia đình CCB đạt văn hóa.

 

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

 

Với phương châm: “Xây dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có văn hóa con người Việt Nam”, Hội CCB các cấp đã duy trì công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, giúp tuổi trẻ thêm tự hào về truyền thống anh hùng cách mạng và thêm tin tưởng vào con đường đổi mới đất nước... Hàng năm, vào các ngày lễ lớn của đất nước, các cấp Hội CCB phối hợp với các cấp bộ Đoàn cùng Phòng GD &ĐT các huyện, thành phố tổ chức gặp mặt, nói chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh, thiếu niên ở các xã, phường, thị trấn và học sinh các trường học trên địa bàn. Trong năm 2014, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức được hơn 200 buổi giao lưu, nói chuyện truyền thống cách mạng cho hơn 37.500 lượt học sinh, ĐV-TN. Trong các buổi gặp mặt, nói chuyện, ĐV-TN, học sinh được giao lưu với các nhân chứng lịch sử là hội viên CCB đã tham gia chiến đấu trên các chiến trường, góp phần nâng cao sự hiểu biết của tuổi trẻ về truyền thống  lịch sử của Đảng, Bác Hồ, truyền thống của quê hương, đất nước. Từ đó giúp các em không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm  chất đạo đức, lối sống, đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, biết ơn và ý chí quyết tâm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Với những việc làm thiết thực của các cấp Hội CCB, phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” được phát huy, nâng lên tầm cao mới. Vai trò, vị thế người CCB trước Đảng, trước dân, trước vận mệnh đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao...

 

                                                                

                                                                   Hoàng Huy

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục