Các đại biểu tỉnh ta tham dự hội nghị.

Các đại biểu tỉnh ta tham dự hội nghị.

(HBĐT) - Sáng 8/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả 6 năm (2009-2014) thực hiện Nghị quyết số 30a, ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Tại đầu cầu tỉnh ta, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trong 6 năm thực hiện, Nghị quyết 30a của Chính phủ hỗ trợ cho 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo do quá trình điều chỉnh địa giới hành chính các huyện nghèo và thành lập các huyện mới) đã đi vào cuộc sống và đạt kết quả tích cực trên nhiều phương diện. Nghị quyết được quán triệt tốt từ T.Ư đến các địa phương. Để thực hiện mục tiêu đề ra, cùng với chủ trương thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung, Chính phủ đã ban hành các nhóm chính sách đặc thù để hỗ trợ các huyện nghèo, gồm: Chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo; chính sách hỗ trợ trong GD-ĐT, dạy nghề, nâng cao dân trí; chính sách thu hút, tăng cường cán bộ cho các huyện nghèo; chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động; chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng ở cả thôn, bản, xã và huyện nghèo. Trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, Đảng và Nhà nước luôn dành nguồn lực ưu tiên đầu tư cho các huyện nghèo để thực hiện các chính sách đặc thù. Tổng nguồn lực được huy động trong 6 năm đạt khoảng 20.189 tỷ đồng, bao gồm 17.052 tỷ đồng ngân sách T.Ư; 2.000 tỷ đồng ngân sách địa phương và 3.138 tỷ đồng hỗ trợ của các doanh nghiệp.

 

Sau 6 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết 30a, các mục tiêu đã cơ bản đạt được. Cụ thể: Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2014 của các huyện nghèo nhìn chung đạt mức giảm bình quân khoảng 6%/năm, cao hơn mục tiêu 4% của Nghị quyết. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015 có 10% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, đến nay, theo đánh giá sơ bộ đã có hơn 12% số huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo ngang bằng hoặc thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Đáng ghi nhận là tình hình KT-XH trên địa bàn các huyện nghèo đã có sự thay đổi rõ rệt. Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, thu ngân sách trên địa bàn tăng, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng, các công trình hạ tầng cơ sở được đầu tư khá đồng bộ (với hơn 90% xã, 70% thôn, bản thuộc các huyện nghèo có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% trung tâm xã và trên 90%  thôn, bản đã có điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất), mức độ tiếp cận của người dân với các dịch vụ xã hội cơ bản được nâng lên, hệ thống chính quyền cơ sở được củng cố, AN-QP được đảm bảo, nhiều huyện nghèo đang thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống so với các vùng khác.

 

Tại hội nghị, sau khi phân tích những hạn chế và kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 30a trong thời gian tới, các đại biểu đã thống nhất cao với những mục tiêu của Nghị quyết 30a giai đoạn 2016-2020. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân tại các huyện nghèo ngang bằng mức trung bình của khu vực; tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt trên 50%; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015; có ít nhất 50% số huyện thoát khỏi tình trạng huyện nghèo.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Nghị quyết 30a hướng đến các địa bàn nghèo nhất, khó khăn nhất cả nước. Đây sẽ tiếp tục là chương trình trọng điểm của công tác giảm nghèo. Chính vì vậy, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm để thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 30a.

 

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 5 nội dung cần chú trọng thực hiện. Trong đó, về việc bố trí nguồn lực, Thủ tướng chỉ đạo: Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các huyện nghèo thực hiện công tác giảm nghèo. Trên cơ sở thực hiện việc bố trí vốn đầu tư công trung hạn trong 5 năm, tạo điều kiện cho các huyện nghèo chủ động sắp xếp các danh mục theo thứ tự ưu tiên, tổ chức huy động, lồng ghép các nguồn lực khác để hoàn thành mục tiêu đề ra.

 

 

 

                                                                                   Thu Trang

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục