Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tặng biểu tượng Quốc huy Việt Nam cho 5 cá nhân đại diện cho 5 vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc (Ảnh: Công an nhân dân)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tặng biểu tượng Quốc huy Việt Nam cho 5 cá nhân đại diện cho 5 vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc (Ảnh: Công an nhân dân)

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 70 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân (1945- 2015), chiều nay (16/8), tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình Vinh Quang Việt Nam 2015.

 

Chương trình do Báo Công an nhân dân, Báo Đại Đoàn kết, Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Hữu Nghị Á Châu tổ chức nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời khích lệ tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Với mục đích tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, khích lệ phong trào thi đua lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Vinh quang Việt Nam là một chương trình hết sức có ý nghĩa được khởi nguồn từ năm 2004. Qua hơn 10 kỳ tổ chức, chương trình Vinh quang Việt Nam đã trở thành một sự kiện uy tín, nhận được sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Năm nay, Ban tổ chức Vinh quang Việt Nam tôn vinh 10 tập thể, cá nhân là những địa danh, con người nơi biên cương, biển đảo… đã thi đua lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương: huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng; huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa... và các cá nhân tiêu biểu như Đại úy Lầu A Chứ, đội trưởng Phòng chống phản động và khủng bố Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Trần Xuân Trường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Sóc Trăng…

Vinh dự về dự chương trình giao lưu các cá nhân tiêu biểu, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Tổng Giám đốc, Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng; Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú-Hà Giang đã chia sẻ về nỗ lực vượt qua khó khăn để đưa đơn vị trở thành điển hình tiêu biểu của lực lượng Quân đội nhân dân dù trong lĩnh vực kinh tế hay ở bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Cùng với lực lượng quân đội thì các chiến sĩ Công an nhân dân cũng ngày đêm quên mình, tận trung với nước, tận hiếu với dân giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Đại úy Bùi Ngọc Đông, Phó đội trưởng Phòng An ninh dân tộc, Công an tỉnh Gia Lai cho biết ngoài nỗ lực của cá nhân thì cần phải gắn bó mật thiết, tạo sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân.

Phát biểu tại Chương trình Vinh quang Việt Nam, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công An đánh giá cao sáng kiến của ban tổ chức nhằm tôn vinh tình yêu Tổ quốc, tinh thần tự tôn của dân tộc Việt Nam anh hùng, đồng thời là hoạt động thiệt thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Đại tướng Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Với tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, đặc biệt là dưới thời đại Hồ Chí Minh, trong 70 năm qua, trải qua những bước thăng trầm của lịch sử cách mạng Việt Nam, tinh thần và truyền thống ấy càng được tiếp tục được bồi đắp, hun đúc và nhân lên gấp bội, đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ. Trong thời gian đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, lập nên nhiều chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc, đã chiến thắng mọi kẻ thù, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam làm cho khát vọng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta trở thành hiện thực và chứng minh chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động cách mạng Việt Nam hôm nay và mai sau”.

Tại lễ tôn vinh, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã trao tặng biểu tượng vàng Quốc huy Việt Nam cho 5 địa phương là huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; TP Móng Cái tỉnh Quảng Ninh; huyện đảo Hoàng Sa, TP Đà Nẵng; huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và thủ đô Hà Nội.

Nhân dịp này, nhằm ghi nhận những thành tích to lớn và khích lệ tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, Ban tổ chức đã trao tặng 70 biểu tượng vàng Quốc huy Việt Nam, cùng 70 biểu tượng vàng Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương cho các tập thể, các cá nhân tiêu biểu./.
 
 
 
 
                                                                 Theo Báo Hà Nội Mới
 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục