Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp, làm việc với Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hủa Phăn và tỉnh ta.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp, làm việc với Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hủa Phăn và tỉnh ta.

(HBĐT) - Chiều 17/8, tại Hà Nội, Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Hủa Phăn (Lào) do đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ, ủy viên BCH T.Ư Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn cùng đoàn cán bộ tỉnh ta do các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo Sở KH&ĐT, Văn phòng Tỉnh ủy đã đến chào xã giao và báo cáo kết quả hợp tác giữa tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Hòa Bình thời gian qua với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, UV Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào.

 

Trò chuyện với đoàn lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh đoàn sang thăm và làm việc với tỉnh Hòa Bình và đánh giá cao sự hợp tác giữa 2 tỉnh trong thời gian qua. Sự hợp tác này là sự tiếp nối truyền thống cách mạng của 2 Đảng, 2 tỉnh trong những năm trước đây. Sự hợp tác của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hủa Phăn cũng phù hợp với chiến lược hợp tác giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước. Đồng chí đề nghị trong điều kiện, khả năng của mình, tỉnh Hòa Bình nên tập trung giúp tỉnh Hủa Phăn phát triển các mặt nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn... Trong năm 2016, Chính phủ sẽ xem xét nguồn vốn hỗ trợ tỉnh Hòa Bình để đầu tư xây dựng một công trình mang ý nghĩa về KT-XH nhằm cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh.

 

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hủa Phăn và tỉnh ta đã làm việc với Bộ KH&ĐT. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT đã tiếp và làm việc với đoàn.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Khăm Hùng Hương Vông Sỉ đã thông tin với đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&ĐT về tình hình KT-XH của tỉnh Hủa Phăn và một số kết quả hợp tác với tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Bộ KH&ĐT xem xét một số chương trình, dự án trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ và hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hủa Phăn nhằm tiếp tục góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hủa Phăn nói riêng và mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT đã chúc mừng và đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa tỉnh Hòa Bình với tỉnh Hủa Phăn trong những năm qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Hòa Bình và tỉnh Hủa Phăn nghiên cứu, lựa chọn những dự án có ý nghĩa về mặt kinh tế - văn hóa - xã hội đã được lãnh đạo 2 tỉnh bàn bạc, thảo luận đưa vào biên bản ghi nhớ, hợp tác để Bộ KH&ĐT xem xét trình Chính phủ cho chủ trương để tỉnh Hòa Bình phối hợp đầu tư trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn nhằm tiếp tục góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh.

 

 

                                                                                Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục