Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Chiều 18/8, HĐND tỉnh phối hợp với UB MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015. Các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

Trong năm qua, HĐND, UB MTTQ tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với các cơ quan tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Các bên phối hợp trên các mặt: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các phong trào, các CVĐ lớn và các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng NTM, Phòng chống ma túy, An toàn giao thông… Phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; phối hợp trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh. Trong đó, kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, động viên nhân dân tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng…Phối hợp trong công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, giới thiệu Hội thẩm tòa án nhân dân; phối hợp trong hoạt động giám sát, đối ngoại nhân dân và tham dự các phiên họp, kỳ họp, chế độ thông tin báo cáo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện trong hoạt động giám sát nhân dân ở cơ sở đạt hiệu quả chưa cao, nhất là hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn NSNN; công tác phối hợp trong tiếp xúc cử tri chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri còn thiếu sự thống nhất giữa các cơ quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa UB MTTQ tỉnh và HĐND. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ hơn công tác phối hợp trong việc lấy ý kiến của cử tri và hoạt động giám sát tránh chồng chéo và hiệu quả hơn. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả Quy chế phối hợp công tác, thời gian tới cần tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc thực hiện tốt chính sách phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tổ chức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng các cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở.

                                                                                               

 

                                                                                      Đinh Hòa

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục