(HBĐT) - Những ngày này, cả dân tộc Việt Nam đang náo nức hướng về ngày trọng đại của đất nước kỷ niêm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. 70 năm trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng triệu quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa- nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện lịch sử này là một mốc son chói lọi đánh đổ ách đô hộ của chế độ thực dân, phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

 

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh vô biên để đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách, chiến thắng thù trong, giặc ngoài giữ vững chủ quyền, tự do, độc lập, xây dựng đất nước mạnh giàu, tạo nên hình ảnh sáng ngời, sánh vai với các bạn bè, cường quốc năm châu trên thế giới.

 

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh năm nay cũng đúng vào dịp cả nước sôi nổi thi đua lập thành  tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội  toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Vui mừng với những thành quả đạt được cũng như những bài học kinh nghiệm rút ra, cả dân tộc đang gửi trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng quyết xây dựng tương lai Việt Nam huy hoàng.

 

Hòa cùng với bước phát triển của cả nước, quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Trong đó có 12/15 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội (3/15 chỉ tiêu chưa đánh giá được do Trung ương thay đổi tiêu chí). Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm đạt 9,1%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 36,5 triệu đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2010, cao hơn trung bình khu vực miền núi phía Bắc khoảng 10,5 triệu đồng và bằng 82% GDP bình quân đầu người cả nước. Các ngành công nghiệp, nông nghiệp, du lịch- dịch vụ phát triển tương đối ổn định. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả quan trọng. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm 13,9%, năm 2015 thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 2.250 tỷ đồng. Các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp được khuyến khích phát triển. Thu hút đầu tư, các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đạt kết quả tích cực và ngày càng tăng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, an sinh xã hội được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, chính quyên, các tổ chức đoàn thể được củng cố, tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

 

Nếu như trước Cách mạng Tháng Tám, người dân Hòa Bình phải sống dưới ách thống trị của bọn thực dân, sự bóc lột, cai trị hà khắc của bọn phong kiến, lang đạo, đại đa số người dân nghèo đói, thất học thì ngày nay cuộc sống đã thay đổi vượt bậc. Từ khắp bốn Mường: Bi, Vang, Thàng, Động, đến các vùng đất chiến khu cách mạng, bên mâm cỗ mừng Tết Độc Lập của đồng bào Mường, Thái, Tày, Mông, Dao... bừng sáng niềm vui. Tự do, độc lập, cuộc sống ấm no, hạnh phúc được như ngày nay là nhờ Cách mạng Tháng Tám đem lại. 

 

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn dân tộc Việt Nam hãy biến tinh thần Tự Do, Độc Lập thành khát vọng, quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, quê hương giàu đẹp. Đối với tỉnh ta, mục tiêu trong những năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH nhanh, bền vững; phấn đấu sớm đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

 

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt.

    

                                                                                

                                                                                       Hòa Bình

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục