Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng LLVT nhân dân” cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng LLVT nhân dân” cho thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn.

(HBĐT) - Sáng 29/10, tại Nhà văn hóa huyện Cao Phong, UBND tỉnh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn. Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

 

Diễn văn lễ truy tặng do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trình bày nêu rõ quá trình hoạt động và những đóng góp cho cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Ngoạn. Đồng chí Nguyễn Văn Ngoạn (tức Phạm Tiến Dũng) sinh năm 1921 tại thôn Ngọc Minh, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và gia nhập Đảng cộng sản Đông Dương năm 1943. Từ năm 1947, Đồng chí được Trung ương điều động tăng cường công tác cho tỉnh Hòa Bình. Qua gần 5 năm, đồng chí đã trải qua các vị trí công tác là Bí thư Huyện ủy Lương Sơn, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Nông hội tỉnh, Trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy vào chỉ đạo phong trào cách mạng tại vùng Cao Phong thuộc huyện Kỳ Sơn. Đầu năm 1952, thực dân Pháp chiếm lại Hòa Bình, đồng chí Phạm Tiến Dũng bị bắt và bị tra tấn dã man. Nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết người chiến sỹ cách mạng và bị địch giết chết tại Bãi Bệ, xã Dũng Phong, huyện Kỳ Sơn (nay là huyện Cao Phong). Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức lễ truy điệu trọng thể đồng chí Phạm Tiến Dũng. Để ghi nhớ công lao của đồng chí, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân địa phương, tỉnh đã lấy tên đồng chí Phạm Tiến Dũng đặt tên cho địa danh hành chính cấp xã nơi đồng chí hy sinh là xã Dũng Phong. Chùa Khánh, xã Yên Thượng là nơi thờ di ảnh Đồng chí. Phần mộ Đồng chí nằm tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Dũng Phong.

 

Lễ truy tặng cũng thông báo về việc liệt sỹ Bùi Văn Dù, xã Xuân Phong được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (đã được Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu ngày 13/1/2015).

 

Phát biểu tại lễ truy tặng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự hy sinh anh dũng của Anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn và Anh hùng, liệt sỹ Bùi Văn Dù. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tới thân nhân gia đình các liệt sỹ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc và tri ân những người có công với cách mạng. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công. Các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ hưởng chế độ chính sách theo quy định đối với thân nhân các anh hùng, liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn và Bùi Văn Dù và các đồng chí khác bị địch bắt, hy sinh anh dũng…

     

Đồng chí Bùi Văn Cửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho thân nhân 2 liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn và Bùi Văn Dù.

 

Tại lễ truy tặng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho đại diện thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn. Lãnh đạo UBND tỉnh, Huyện ủy Cao Phong đã tặng quà cho thân nhân 2 liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn và Bùi Văn Dù. Thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn tặng di ảnh cho huyện Cao Phong.

 

*Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Dũng Phong- nơi Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Ngoạn yên nghỉ.

 

 

 

                                                             Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục