Thông qua các lớp chuyển giao KH-KT, hình thức sản xuất và tư duy phát triển kinh tế của nhân dân xã Phú Lão (Lạc Thủy) đưa mức thu nhập bình quân hiện đạt 33 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Với năng suất bình quân 100 tạ/ha, các hộ trồng chè ở thôn 7, xã Phú Lão có thu nhập và đời sống ổn định.

Thông qua các lớp chuyển giao KH-KT, hình thức sản xuất và tư duy phát triển kinh tế của nhân dân xã Phú Lão (Lạc Thủy) đưa mức thu nhập bình quân hiện đạt 33 triệu đồng/người/năm. Ảnh: Với năng suất bình quân 100 tạ/ha, các hộ trồng chè ở thôn 7, xã Phú Lão có thu nhập và đời sống ổn định.

(HBĐT) - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Phú Lão (Lạc Thủy) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch của Đảng bộ giai đoạn 2011-2015 với chủ đề toàn khóa là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sạch, cuộc sống riêng giản dị”.

 

Đồng thời, bám sát chủ đề hàng năm trong sinh hoạt và hoạt động của các chi bộ, MTTQ, tổ chức, đoàn thể và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế và loại hình của đơn vị mình làm theo tấm gương Bác bằng các việc làm cụ thể, thiết thực... Từ đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng, có tác dụng giáo dục cao trong CB,ĐV và nhân dân, được cụ thể hoá bằng những việc làm theo đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô của Bác... Tiêu biểu như HPN thực hiện hiệu quả các phong trào: “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc” và 6 chương trình trọng tâm của Hội. HND thực sự là nòng cốt trong xây dựng NTM và đạt hiệu quả thiết thực trong phối hợp mở các lớp chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi; Hội CCB phối hợp với Ban CA xã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động mô hình “CCB tự quản về ANTT”... Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Phú Lão phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng NTM và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị KT-XH giai đoạn 2011-2015”, nhân dân trong xã đã ủng hộ hàng nghìn m2 đất thổ cư, đất nông nghiệp để làm đường giao thông. Với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước cùng công sức, tiền của do nhân dân đóng góp hệ thống cơ sở hạ tầng của xã được xây dựng khá khang trang, đồng bộ. Tiềm năng du lịch tại danh thắng chùa Tiên được khai thác có hiệu quả. Hình thức sản xuất và tư duy phát triển kinh tế của nhân dân đã có nhiều thay đổi, các ngành nghề dịch vụ phát triển. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện giảm còn 7%; thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm.

 

Gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI), tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình đã được các tổ chức Đảng và CB,ĐV trong Đảng bộ được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chú trọng sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và những vấn đề mới phát sinh. Qua đó, những hạn chế, yếu kém như: sự phối hợp tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo giữa Đảng, chính quyền có việc chưa nhịp nhàng, thống nhất; một số chi bộ chưa thực sự phát huy vai trò, tổ chức lãnh đạo xây dựng nghị quyết, giải pháp chưa phù hợp, sát đúng với yêu cầu thực tế; một số cán bộ ít tiếp xúc cơ sở, xa dân, chấp hành giờ giấc làm việc không nghiêm; việc đấu tranh phê bình và tự phê bình của CB,ĐV còn yếu, e dè, nể nang, tránh né; chưa tạo được khâu đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... đã được tập trung khắc phục, sửa chữa. Qua đó, công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã có chuyển biến tích cực, tạo tiền đề để nâng cao vai trò sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Các cấp ủy Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở. Đó cũng là yếu tố quan trọng để Phú Lão là một trong 3 xã của huyện Lạc Thủy về đích chương trình xây dựng NTM trong năm 2015.

 

 

 

 

 

                                                                                Đức Phượng

 

 

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục