Cán bộ, nhân dân xã Tân Pheo (Đà Bắc) tìm hiểu thông tin trên báo Đảng tại Bưu điện văn hóa xã.

Cán bộ, nhân dân xã Tân Pheo (Đà Bắc) tìm hiểu thông tin trên báo Đảng tại Bưu điện văn hóa xã.

(HBĐT) - Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến hết tháng 8/2015, toàn tỉnh có 59.170 đảng viên (56.167 đảng viên chính thức, 3.003 đảng viên dự bị). Trong đó, Đảng bộ xã có 37.699 đảng viên. Về trình độ học vấn phổ thông của đảng viên tại 10 Đảng bộ huyện có 1.135 đồng chí trình độ tiểu học, 13.114 đồng chí trình độ THCS, còn lại là trình độ THPT; về trình độ lý luận chính trị có 11.538 đồng chí trình độ sơ cấp. Hòa Bình là tỉnh miền núi có các xã vùng cao, sâu, xa, khó khăn.

 

Theo điều 1, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5/1/2012 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về trình độ học vấn của người vào Đảng đối với vùng cao, sâu, xa, vùng có điều kiện KT-XH khó khăn tối thiểu là bậc tiểu học. Như vậy, đảng viên được kết nạp đảm bảo trình độ học vấn. Từ năm 2010 đến tháng 7/2015, toàn tỉnh đã kết nạp 13.678 đảng viên mới. Nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng, tỉnh đã cơ bản thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa thôn, bản trắng đảng viên. Số lượng đảng viên nông thôn được tăng cường, chất lượng kết nạp mới được nâng cao về trình độ học vấn.

 

Cùng với xây dựng Đảng về mặt tổ chức, công tác xây dựng Đảng về mặt chính trị, tư tưởng ở các Đảng bộ khu vực nông thôn cũng được chú trọng. Các Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư, tỉnh, huyện. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng và năng lực của đảng viên, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được triển khai thực hiện đầy đủ. Nhận thức và vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ có nhiều chuyển biến. Các Đảng bộ ở khu vực nông thôn thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trực tiếp lãnh đạo toàn diện mọi lĩnh vực trên địa bàn. Đảng viên tại các chi bộ cũng khẳng định vai trò là những “mắt xích” gần dân nhất.

 

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế của phóng viên tại một số xã ở vùng nông thôn trong tỉnh, vẫn còn những đảng viên nhận thức về Đảng cũng như các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên còn hạn chế. Có những đảng viên vẫn không nắm được những điều cần thiết phải biết như: quy định về 19 điều đảng viên không được làm; mục đích chính của Chỉ thị 03 và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI); Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ mấy và định hướng chính phát triển trong 5 năm tới là gì... Xây dựng NTM là chương trình quan trọng ở xã, đòi hỏi vai trò gương mẫu, tham gia tích cực của đảng viên nhưng có những đảng viên không nắm được các nội dung thực hiện.

 

Chúng tôi đã đem những điều tai nghe đến trao đổi với đồng chí Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí cho biết: nhận thức về Đảng hạn chế cũng là biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị. Đó là thực tế đang diễn ra ở cơ sở đối với một số đảng viên. Có những đảng viên ngại học chính trị, ngại tìm hiểu chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, văn bản của cấp trên. Trong khi đó, qua kiểm tra chế độ sinh hoạt chi bộ cũng phát hiện có nơi còn sinh hoạt mang tính hình thức, chưa thiết thực, chưa có ý kiến phát biểu của đảng viên. Điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Trước đây, tỷ lệ TCCSĐ được công nhận TS-VM hằng năm đạt cao khoảng 80% trở lên nhưng chất lượng còn hạn chế. Do đó, mục tiêu phấn đấu mới đối với tỷ lệ này là không quá 50%. Ngay quy định này, trước khi tổ chức Đại hội Đảng, nhiều tổ chức Đảng vẫn chưa nắm rõ. Để khắc phục tình trạng trên, cần có giải pháp đồng bộ, sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan chức năng. Bắt đầu từ hành lang pháp lý, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến công tác kiểm tra, giám sát và ngay từ chính đảng viên...  

 

Đồng tình với thực tế nêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên nói chung và đảng viên ở nông thôn nói riêng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Công tác này còn cần phải đi trước, mở đường, nên trong giải pháp về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định: đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục. Thực hiện hiệu quả giải pháp này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên.

 

                                                                        

 

                                                                           Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục