Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay toàn xã Thu Phong có 130 ha diện tích trồng cây có múi
Ảnh: Gia đình bà Bùi Thị Huê, xóm Vỏ, xã Thu Phong đã mạnh dạn chuyển đổi gần 2 ha diện tích trồng mía sang trồng cam có giá trị kinh tế cao hơn. Dự kiến năm 2017 thu hoạch, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay toàn xã Thu Phong có 130 ha diện tích trồng cây có múi Ảnh: Gia đình bà Bùi Thị Huê, xóm Vỏ, xã Thu Phong đã mạnh dạn chuyển đổi gần 2 ha diện tích trồng mía sang trồng cam có giá trị kinh tế cao hơn. Dự kiến năm 2017 thu hoạch, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

(HBĐT) - Đảng bộ xã Thu Phong (Cao Phong) gồm 19 chi bộ trực thuộc, 208 đảng viên. Những năm qua, nhằm phát triển KT – XH, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, cấp uỷ Đảng, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhanh chóng đưa vào thực tiễn cuộc sống.

 

Đồng chí Bùi Thanh Tịnh, Bí thư Đảng uỷ xã Thu Phong cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã chú trọng đặc biệt đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), tăng hiệu quả điều hành quản lý của chính quyền. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Huy động và sử dụng tối đa các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với việc giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội”.

 

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng uỷ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS và đội ngũ CB, ĐV nhằm tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận của nhân dân. Theo đó, BCH Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, triển khai Chương trình hành động cụ thể đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đến 19/19 chi bộ trong toàn xã. Các chi bộ đã triển khai chương hành động đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, thôn, xóm. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận cán bộ và nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vong của CB, ĐV và nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các ngành, đoàn thể; đổi mới công tác cán bộ trong đánh giá quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và kỷ luật khen thưởng; CB, ĐV gương mẫu trong thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước;… Từ đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao giữa CB, ĐV với nhân dân.

 

Nghị quyết ĐHĐB xã đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt từ 10% trở lên; trong cơ cấu kinh tế, phấn đấu nông – lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 60%; CN, TTCN và xây dựng chiếm 20%; thương mại và dịch vụ chiếm 20%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 33 – 35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm xuống dưới 3%;… Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã đã tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Theo đó, đã có 60 ha diện tích đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng mía, cam, bưởi. Qua đó, nâng tổng diện tích cây có múi (cam, bưởi) lên 130 ha, mía (gồm mía tím và mía trắng) lên 317,5 ha, diện tích đất sản xuất toàn xã duy trì ở mức 480 ha. Tiêu biểu như gia đình bà Bùi Thị Huê, xóm Vỏ, bà cho biết: “Gia đình tôi chuyển đổi gần 2 ha diện tích trồng mía sang trồng cam từ năm 2012. Hiện cả vườn có gần 700 gốc cam canh và cam lòng vàng. Áp dụng theo những kĩ thuật trồng và chăm sóc cây có múi đã được học, dự kiến năm 2017 cho thu hoạch, thu về hàng trăm triệu đồng cho gia đình”. Về chăn nuôi, các hộ gia đình tập trung chủ yếu vào nuôi lợn thịt và gia cầm. Hiện toàn xã có 2560 con lợn, đàn gia cầm là 15.700 con. Bên cạnh đó, toàn xã có 8 hộ nuôi ong lấy mật với tổng số 400 đàn. Tận dụng lợi thế nằm trên QL6 và đường 12B để đẩy mạnh phát triển dịch vụ. Hiện tổng giá trị thương mại và dịch vụ của xã chiếm 25%, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Nhờ đó, đời sống bà con được nâng lên, kinh tế ngày một phát triển trở thành yếu tố quan trọng giúp cho Thu Phong thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Năm 2015, thu nhập bình quân toàn xã đạt 23,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo theo đa chiều còn 11%, xã cán đích NTM theo đúng lộ trình đề ra.

 

 

                                                          

                                                             Thanh Sơn (CTV)

 

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục