ĐVTN chi đoàn Công an huyện Tân Lạc tham gia dọn vệ sinh môi trường khu vực chợ Thanh Hối hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016.

ĐVTN chi đoàn Công an huyện Tân Lạc tham gia dọn vệ sinh môi trường khu vực chợ Thanh Hối hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016.

(HBĐT) - Năm 2004, Ban Bí thư T.ư Đoàn quyết định chọn tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên. Mỗi năm 1 chủ đề hoạt động, Tháng Thanh niên trở thành hoạt động cao điểm nổi bật, là niềm tự hào của tuổi trẻ tỉnh ta nói riêng. Tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” được trao truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau, hiện diện trong mỗi công trình, phần việc tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bước vào tuổi 12 gắn với kỷ niệm Đoàn tròn 85 mùa xuân, Tháng Thanh niên năm nay được đánh giá là một trong những mùa tình nguyện sôi nổi nhất với nhiều hoạt động ý nghĩa, đi vào thực chất, để lại dấu ấn đẹp với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhiều công trình ý nghĩa

Chúng tôi có dịp về xã Chí Đạo (Lạc Sơn) đúng dịp ĐV-TN nơi đây khởi công làm sân chơi cho thiếu nhi và sân khấu nổi phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Cái nắng hanh khô đầu mùa không thể làm không khí trên công trình bớt sôi nổi, rôm rả. Người trực tiếp trộn bê tông, người thoăn thoắt chuyển vật liệu. Những chiếc áo xanh tình nguyện ướt đẫm mồ hôi, những khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng nụ cười luôn thường trực là ấn tượng khó phai với chúng tôi hôm ấy. Sau 2 ngày, sân chơi rộng 600m2, sân khấu nổi vững chãi đã được hoàn thành. Cùng các bạn chơi đùa trên sân chơi mới, Bùi Hồng Quyên, xóm Kho, xã Chí Đạo cho biết: “Trước kia, khu vực này cứ mưa là lầy, nắng lên lại bụi. Sân chơi được bê tông hóa là mong ước của thiếu niên chúng em. Vì vậy, bố mẹ em cũng như bố mẹ của nhiều bạn khác đã tham gia góp công, góp sức cùng các anh, chị ĐV-TN để hoàn thành sân chơi mơ ước của chúng em từ bao lâu nay”.

 

Trong Tháng Thanh niên năm 2016, nhiều công trình ý nghĩa đã được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai. Qua đó, đã khởi công xây dựng và bàn giao 2 nhà nhân ái, 48 nhà tiêu hợp vệ sinh, lắp đặt 16 km đường “Thanh niên thắp sáng đường quê”, xây dựng 5 cầu giao thông nông thôn trị giá trên 4 tỷ đồng, đưa vào sử dụng hàng chục sân khấu nổi... Bên cạnh đó, trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 196 buổi tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho 21.750 lượt ĐV-TN và nhân dân; nạo vét 34 km kênh mương, thủy lợi nội đồng; trồng mới 12.849 cây xanh; khám, cấp thuốc miễn phí cho 560 người; tặng trên 500 suất quà cho gia đình chính sách, HS-SV nghèo vượt khó; huy động 652 ĐV-TN đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, thu về 511 đơn vị máu... Sự đóng góp này đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng đất phong trào tình nguyện tìm đến để lại dấu ấn đẹp về tuổi trẻ tình nguyện trong lòng nhân dân địa phương.

Linh hoạt trong triển khai thực hiện

Đó là khẳng định của anh Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khi nói về Tháng Thanh niên năm 2016. Các cơ sở Đoàn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo hơn những năm trước trong thực hiện chủ đề tháng, linh hoạt xây dựng các công trình, phần việc theo từng tuần. Trong đó, tuần 1 có chủ đề nghề nghiệp - việc làm; tuần 2, môi trường xanh; tuần 3, an sinh xã hội và tuần 4, mừng sinh nhật Đoàn.

 

Được biết, ngay khi tiếp thu kế hoạch của Tỉnh Đoàn, các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động Tháng Thanh niên năm 2016. Trên cơ sở kế hoạch chung, mỗi cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó đã triển khai tới các cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện hoàn thành ít nhất 1- 2 công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có giá trị. Các công trình, phần việc tập trung vào lĩnh vực phúc lợi công cộng, xây dựng các mô hình KT-XH tại địa phương. Ngoài ra, mỗi cơ sở Đoàn chú trọng chăm lo, bồi dưỡng ĐV-TN như: tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối THPT, kết nạp đoàn viên mới và tổ chức đa dạng các hoạt động VH-VN, TD-TT...

 

Anh Hoàng Xuân Giao cho biết thêm: Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc đã phát huy tối đa nhiệt huyết, sức trẻ, tính xung kích, sáng tạo của ĐV-TN và tuổi trẻ toàn tỉnh. Các hoạt động tình nguyện đều chú trọng việc hướng về cơ sở, sát với thực tế, phù hợp với từng đối tượng ĐV-TN, thiếu niên, mang lại niềm tin, phấn khởi cho đồng bào, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

 

                                                                                     

 

                                                                               Hải Yến

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục