Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Chiều 28/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức liên quan.

 

Theo báo cáo của Uỷ Ban ATGT Quốc gia: 6 tháng năm 2016, toàn quốc xảy ra 10.227 vụ TNGT làm chết 4.362 người, làm bị thương 8.939 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 952 vụ ( -8,52%), giảm 116 người chết ( -2,59%), giảm 1.213 người bị thương ( -11,95%). Trong đó có 39 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giảm số người chết vì TNGT và 22 địa phương có số người chết vì TNGT tăng. Đối với tỉnh ta đã xảy ra 51 vụ TNGT, làm chết 43 người và bị thương 51 người; so với cùng kỳ năm 2015 tăng 2 vụ, giảm 6 người chết và tăng 20 người bị thương.

 

Mặc dù tình hình TNGT được kiềm chế nhưng TNGT trong tháng 5 và tháng 6/2016 đều tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt, còn để xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, chưa xử lý dứt điểm hiện tượng chở quá tải trọng phương tiện trên đường bộ, xảy ra một số vụ TNGT đường thủy nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản…Tại hội nghị các bộ, ngành, địa phương đã phát biểu tập trung phân tích những tồn tại cần khắc phục và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác bảo đảm ATGT. UB ATGT Quốc gia đề ra mục tiêu: Giảm số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương do TNGT từ 5-10%, giảm số vụ ùn tắc giao thông trong các đô thị lớn và trên các trục giao thông trọng điểm,

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực của các bộ ngành T.Ư và địa phương trong thực  hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT đường bộ. Tuy nhiên tình hình TNGT diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng đề nghị: Các bộ, ngành từ T.Ư đến địa phường cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTAT GT. Trong đó đẩy mạnh tuyền truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT; tăng cường tuần tra kiểm soát, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện; xử lý nghiêm tình trạng chở hàng quá tải trọng phương tiện đường bộ và đường thủy nội địa; xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, xử lý dứt điểm các điểm đen thường xuyên xảy ra TNGT đường bộ, thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm TTATGT; xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm quy định thực thi công vụ hoặc tai nạn giao thông trên địa bàn phụ trách…

 

 

                                                                             

                                                                                         LC

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục