(HBĐT) - Nếu như trước, trong và sau Tết là thời điểm hàng hóa nông sản khan hiếm, giá cả thường bị đẩy lên cao thì từ trung tuần tháng 4 trở đi là lúc nhiều loại hàng hóa nông sản bước vào thu hoạch chính vụ. Đây cũng là lúc người tiêu dùng dễ mua được sản phẩm nông nghiệp tươi ngon, giá cả nhiều khi chỉ bằng một nửa, thậm chí bằng 1/4 so với thời điểm trước.

Nông dân xã Sào Báy (Kim Bôi) thu hoạch dưa bở bày bán tại các điểm có đông người qua lại. 

Đặc biệt, giờ không nhất thiết phải ra đến chợ, những người buôn bán lẻ cũng tìm cách tiếp cận, cung ứng hàng hóa nông sản đến tận hộ gia đình. Bà Nguyễn Thị Chiêm ở tổ 17, phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) cho biết: Các loại rau, củ, quả được rao bán tận nhà. Đang vào mùa nên rau, củ, quả có đủ loại từ bầu, bí, cà chua, rau cải, rau ngót, rau muống… So với mua ngoài chợ có thứ còn rẻ hơn. Tôi vừa mua 5.000 đồng /kg cà chua, rau các loại thì 3.000 đồng /bó, bầu 12.000 đồng /kg. Theo lời cô bán hàng, đây toàn là sản phẩm do nông dân xã Yên Mông (TP Hòa Bình) làm ra. Mùa này, nông sản dồi dào nên các bà nội trợ giảm được chi tiêu mà lại tha hồ lựa chọn thức ăn ngon, bổ dưỡng.
 
Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, trong khi nhiều gia đình có kế hoạch đi chơi, nghỉ dưỡng thì ở các vùng quê trong tỉnh, bà con hối hả, bận rộn với việc thu hoạch các loại quả đang vào độ chín. Dọc tuyến QL12B địa phận huyện Kim Bôi, trục QL21 địa phận huyện Tân Lạc và Lạc Sơn có hàng trăm điểm tập kết và mua, bán nông sản. Dưa bở, dưa hấu, dưa chuột, dưa lê được bày bán nhiều. Số lượng xe dừng, đỗ mua sản phẩm cũng không ít. Anh Thuấn, một khách hàng đến từ TP Hòa Bình cho biết: Tôi đưa gia đình đi nghỉ mát ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) qua Nam Thượng, Sào Báy (Kim Bôi) thấy bà con bày bán nhiều loại hoa quả thơm, mát, bổ ngày hè. Tôi mua một ít đi ăn dọc đường, ai cũng khen ngon, giá lại rẻ bằng một nửa so với mua ngoài thành phố nên khi trở lại, tôi tranh thủ mua nhiều về ăn và làm quà, vừa ủng hộ bà con nông dân.
 
Tại chợ nông sản Nghĩa Phương, giá các loại rau, củ, quả trong thời gian gần đây đã "hạ nhiệt” so với hồi tháng 2, tháng 3. Đơn cử như tại các sạp bán trong chợ, dưa hấu từ mức 17.000 đồng /kg giảm còn 8.000 - 10.000 đồng /kg; bí xanh 15.000 đồng /kg giảm còn 8.000 đồng /kg; dưa chuột từ 10.000 - 12.000 đồng / kg giảm còn 6.000 đồng /kg; xoài hạt lép từ 35.000 đồng giảm còn 20.000 đồng /kg; rau các loại giảm dao động 50%... Một số loại quả giữ giá ổn định trên thị trường do đang ở cuối vụ như cam V2 Cao Phong 45.000 đồng /kg.
 
Theo Sở NN & PTNT, cung ứng nông sản cho thị trường thời vụ này, toàn tỉnh giữ ổn định trên 1.200 ha cây họ bầu bí và khoảng 1.000 ha rau xanh, rau gia vị các loại. Năm nay, ngoại trừ bí đỏ có sức tiêu thụ chậm, các cây họ bầu bí gồm dưa chuột, dưa hấu, dưa bở, dưa lê đang bán chạy. Riêng dưa hấu, dưa bở có giá bán tại ruộng cao gấp rưỡi cùng thời điểm năm ngoái (khoảng 6.000 - 8.000 đồng /kg).
 
Đồng chí Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh cho rằng: Với diện tích trồng cây nông sản không có biến động lớn như hiện nay sẽ giúp cân đối tiêu thụ, giảm bớt tình trạng sản phẩm ứ đọng, dư thừa, dễ bị tư thương ép giá. ở vụ thu hoạch này, nhiều loại nông sản cũng ghi nhận vừa được về giá, vừa được về sản lượng, tạo hứng khởi cho nông dân ở mùa vụ tiếp theo. Đặc biệt hiện nay, một số loại rau gia vị trồng theo chuỗi liên kết của tỉnh đang thu hoạch rộ, đơn cử như chuỗi ớt bán được giá. Giá công ty thu mua cho nông dân từ 6.000 - 8.000 đồng /kg, trừ chi phí, nông dân thu lãi khoảng 170 - 250 triệu đồng /ha.

 

                                                                                        Bùi Minh

 

 


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục