(HBĐT) - Vụ mùa, vụ hè thu năm nay, tỉnh phấn đấu diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 44,3 nghìn ha. Trong đó, cây lương thực có hạt 33,1 nghìn ha, năng suất lúa đạt 53 tạ/ha, ngô 44 tạ/ha… Đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được khoảng hơn 54% diện tích lúa mùa. Khởi đầu với nhiều khó khăn như yếu tố thời vụ, thời tiết, giá vật tư tăng cao, dịch hại cây trồng... nhưng các địa phương vẫn nỗ lực, tập trung hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.


Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Đông Lai (Tân Lạc) đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa.

Năm nay, kế hoạch của huyện Lạc Thủy gieo cấy 1.600 ha lúa vụ mùa. Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy trên 100% diện tích. Bà Bùi Thị Dung, thôn Đồng Danh, xã Phú Thành cho biết: Trong vụ xuân vừa qua, một số diện tích lúa của gia đình đến thời điểm thu hoạch bị ngập sau những ngày mưa kéo dài, phải gặt chạy lúa mọc mầm. Số lúa đó không đạt chất lượng nên chỉ dùng để làm thức ăn cho cá và gà. Vì vậy, trong vụ mùa này, gia đình phải chủ động hơn để kịp thời ứng phó với sự bất thường của thời tiết, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng tốt. 

Theo đồng chí Ngọ Đình Tâm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy, do thời tiết bất thường nên thời gian sinh trưởng của cây lúa vụ xuân bị ảnh hưởng. Để đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng trong vụ mùa này, công tác triển khai gấp rút hơn. Đối với cây lúa, khoảng thời gian làm đất, chuẩn bị cho vụ mùa rất ngắn, nông dân vừa gặt, vừa làm đất, gieo mạ, huy động tối đa lực lượng, máy móc. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp, máy móc... để các khâu đều được triển khai nhanh; nông dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo tiến độ.

Tại huyện Mai Châu, xác định vụ mùa là vụ gặp nhiều khó khăn về thời tiết, sâu bệnh hại, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn khuyến nghị nông dân lựa chọn những giống có khả năng kháng các loại sâu, bệnh, thích nghi với thời tiết. Đồng chí Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mai Châu cho biết: Để tiết kiệm vật tư, phân bón, trung tâm đã khuyến cáo nông dân bón phân theo phương châm "nặng đầu - nhẹ cuối", thực hiện bón đúng, đủ và cân đối, phù hợp các loại phân. Đồng thời, tăng cường sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ; thay thế phân bón vô cơ bằng phân bón hữu cơ theo tỷ lệ phù hợp điều kiện sản xuất từng địa bàn. Lấy bón phân cân đối và bón đúng cách là biện pháp quan trọng trong thâm canh và hạn chế sâu bệnh.

Theo thống kê của Sở NN&PTNT, thời điểm này, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hoạch một số loại cây màu và làm đất, chuẩn bị mạ để đảm bảo việc gieo cấy theo khung thời vụ. Trong đó, các địa phương đã hoàn thành gieo mạ lúa mùa sớm nhất là: Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi; các địa phương khác đang đẩy nhanh tiến độ. Vụ mùa, hè thu được nhận định diễn biến thời tiết phức tạp như mưa bão, dông lốc kèm gió mạnh, mưa đá, gây nhiều khó khăn cho sản xuất. Do đó, để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất cả năm, các địa phương cần triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa, tạo điều kiện sản xuất vụ đông. Cần có kế hoạch cụ thể để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi hình thái thiên tai, bảo vệ sản xuất. Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Trước những khó khăn hiện hữu, để bảo đảm sản xuất thắng lợi, ngành Nông nghiệp tỉnh xác định phải bám sát tình hình, linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất. Đồng chí Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Với diễn biến khó lường của thời tiết, các địa phương cần mở rộng tối đa những diện tích có thể đưa cơ giới hóa vào sản xuất như làm đất, làm mạ khay, máy cấy... để đẩy nhanh tiến độ. Hướng dẫn nông dân áp dụng các giải pháp bón vôi, sử dụng các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ, thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy tàn dư thực vật, cắt đứt nguồn sâu bệnh cho vụ sau, tránh hiện tượng ngộ độc hữu cơ trên lúa. Về cơ cấu giống, nên ưu tiên lựa chọn 2-3 giống chủ lực, có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chất lượng gạo khá, gieo cấy tập trung theo vùng. Là vụ quan trọng trong năm nên nông dân cần đặc biệt quan tâm đến việc phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng. Thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm và phòng trừ kịp thời các đối tượng dịch hại như: Ốc bươu vàng, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ, tập đoàn rầy, chuột, sâu đục thân, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn….

Để hướng tới vụ mùa bội thu, cùng với gieo cấy lúa mùa, toàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ hè thu đảm bảo khung thời vụ, kết thúc trước ngày 15/8.


Thu Hằng

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục