(HBĐT) - Với những thông tin nhanh chóng, chính xác, hệ thống báo chí tỉnh, đặc biệt là Báo Hòa Bình thời gian qua đã giữ vai trò lớn trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến đông đảo độc giả, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ hiệu quả hoạt động tuyên truyền, cán bộ, hội viên nông dân (HVND) trong tỉnh có thêm thông tin bổ ích, học tập được những cách làm hay, tiếp cận các cơ chế, chính sách để xây dựng mô hình hiệu quả phát triển kinh tế gia đình, góp phần "tri thức hóa nông dân”, xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển KT-XH chung của tỉnh.


Phóng viên Báo Hòa Bình phỏng vấn nông dân về phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tại xã Thu Phong (Cao Phong).Ảnh: P.V

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, nhất là sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí đóng vai trò rất quan trọng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Là cơ quan ngôn luận mang tiếng nói của Đảng đến độc giả, Báo Hòa Bình là kênh truyền thông chính thống quan trọng, đa chiều, thông tin nhanh giúp cán bộ, HVND, các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác... kịp thời nắm bắt được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Báo Hòa Bình đã triển khai thực hiện tuyên truyền về xây dựng NTM, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đưa công tác tuyên truyền đi trước một bước nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nổi bật, việc tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến trong phong trào hiến đất làm đường giao thông đã phát huy hiệu quả. 

Báo Hòa Bình đã có nhiều đóng góp trong phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trên nhiều lĩnh vực. Thông qua việc tuyên truyền đến nông dân, người sản xuất về sản xuất nông sản an toàn, thông tin kịp thời về thị trường, ứng dụng KHKT, những cách làm mới, sản phẩm mới… đến những điển hình tiên tiến trong sản xuất, các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời phát hiện những bất cập của cơ chế, chính sách khi áp dụng vào cuộc sống để các cơ quan hữu quan nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp. 

Đặc biệt, Báo Hòa Bình đã tổ chức nhiều cuộc thi viết, tạo sân chơi bổ ích cho những người làm báo trong tỉnh với nội dung tuyên truyền về những thành tựu KT-XH của tỉnh. Trong đó có những nội dung về hành trình xây dựng NTM, thành tựu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở các địa phương trong tỉnh như các cuộc thi viết trên Báo Hòa Bình về chủ đề: "Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2014 - 2016; "Khởi nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo” năm 2018 - 2019; "Hòa Bình - Hành trình 30 năm phát triển” năm 2021; cuộc thi viết ký, phóng sự chủ đề "Hòa Bình - Khát vọng phát triển” năm 2022… Qua đó đã có nhiều tác phẩm được biểu dương, khen thưởng bởi sự tâm huyết, phác họa rõ nét bức tranh nông thôn ngày càng đổi mới với những thế hệ nông dân tri thức, hiện đại, đưa nền nông nghiệp ngày càng đi lên… 

Là một phóng viên không được đào tạo bài bản nên những ngày đầu bước chân vào nghề báo, tôi luôn tự ti, rụt rè. Từ một cộng tác viên bỡ ngỡ những ngày đầu, đến nay đã bước sang năm thứ 6 được sinh hoạt và làm việc tại Báo Hòa Bình, bên tôi luôn có sự sát cánh, đồng hành của các cô chú, anh chị đồng nghiệp đi trước đã giúp tôi góp phần nhỏ bé trong việc phát huy vai trò cầu nối, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân nói riêng và Nhân dân trong tỉnh nói chung. 

Báo Hòa Bình - tờ báo Đảng 60 năm tuổi đã trở thành người bạn gần gũi, nơi cung cấp thông tin tin cậy cho nhà nông, các doanh nghiệp và HTX trên địa bàn tỉnh. Mong rằng với nhiệt huyết và đam mê của mình, tôi có cơ hội được cống hiến nhiều hơn, đóng góp sức mình xây dựng Báo Hòa Bình, phát huy vai trò là đội quân chủ lực tuyên truyền, cổ động, tạo sự lan tỏa và nhiệt huyết nhân rộng những điển hình tiên tiến, dẫn dắt, định hướng Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng trong từng thời kỳ...


Thu Hằng

Các tin khác


Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Những năm qua, huyện Đà Bắc đã triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Qua đó giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục