(HBĐT) - Với phương châm hướng về người nghèo, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Lạc Thủy không quản ngại khó khăn có mặt ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp bà con được tiếp cận kịp thời với nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sống, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.


Cán bộ phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lạc Thủy hướng dẫn các hộ vay vốn phát triển kinh tế.

Là tổ trưởng tổ vay vốn thôn Mạnh Tiến 2, xã Yên Bồng, hàng tháng, bà Vũ Thị Ái cùng cán bộ địa bàn của phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lạc Thủy đến các hộ vay vốn để đôn đốc, kiểm tra và họp, bình xét các hộ vay vốn, hướng dẫn bà con sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Gắn bó với ngân hàng CSXH huyện từ năm 1994, bà Ái và những cán bộ tín dụng chính sách khác đã tạo dựng được niềm tin của người dân nơi đây.

Bà Nguyễn Thu Hường, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lạc Thủy cho biết: Với sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền và niềm tin của người dân, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ, tổng dư nợ tăng theo các năm. Tính đến ngày 30/6, phòng giao dịch NHCSXH huyện Lạc Thủy đang thực hiện uỷ thác 16/17 chương trình tín dụng qua 4 tổ chức CT-XH, dư nợ đạt trên 436 tỷ đồng, với gần 11 nghìn hộ vay, chiếm 99,77% tổng dư nợ toàn huyện, không có nợ quá hạn. Các chương trình tín dụng chính sách góp phần tạo việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Thực tế cho thấy, các hộ nghèo phần lớn do thiếu kiến thức sản xuất, không dám vay vốn vì không biết sử dụng vào mục đích gì và lo không trả được nợ, đội ngũ cán bộ tín dụng của phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con về chính sách hỗ trợ vốn vay cho người nghèo nhằm thúc đẩy sản xuất hộ gia đình. Khi bà con đã được tiếp cận với nguồn vốn, những cán bộ tín dụng tiếp tục phối hợp với tổ chức hội nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra theo phương châm cầm tay chỉ việc, nói để người dân hiểu, làm theo. Từ đó, sử dụng vốn đúng mục đích để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Việc đưa hoạt động của Ngân hàng CSXH đến tận vùng sâu, vùng xa thông qua các phiên giao dịch lưu động giúp hộ nghèo không phải mất thời gian, phương tiện đi lại, giảm chi phí. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ nguồn vốn đã giúp nhiều hộ thoát nghèo, nâng cao cuộc sống. 

Với các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, cán bộ tín dụng đã trở thành cầu nối giúp họ tự tin trên con đường thoát nghèo. Chị Quách Thị Thu Hiền, khu 8, thị trấn Chi Nê chia sẻ: Nhờ có nguồn vốn ưu đãi giúp gia đình tôi phát triển kinh tế, có việc làm và nuôi dạy con tốt hơn.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lạc Thủy hiện có 9 cán bộ với trụ sở chính, 10 điểm giao dịch lưu động tại các xã, thị trấn, 197 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả tại các thôn, xóm. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ tín dụng và các tổ tiết kiệm vay vốn đã giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vốn ưu đãi trở thành công cụ, giải pháp đắc lực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn huyện.

Minh Tuấn


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục