(HBĐT) - Trên diện tích 3.500 m2 trồng thanh long đang cho thu hoạch, mỗi năm, gia đình ông Bùi Văn Bình, xóm Đồng Nang, xã Đông Bắc (Kim Bôi) thu về khoảng 150 triệu đồng. Chưa dám nói là cây làm giàu nhưng khoảng 5 năm trở lại đây cho thấy, cây thanh long đã giúp đời sống người dân xã Đông Bắc khấm khá hơn.


Ông Bùi Văn Bình - người đầu tiên đưa cây thanh long về xã Đông Bắc (Kim Bôi) phấn khởi vì cây trồng thường xuyên cho thu hoạch.

Đưa chúng tôi thăm vườn thanh long đang cho thu hoạch, ông Bùi Văn Bình cho biết: Nhiều khu vực ruộng trên địa bàn xã thường xuyên bị thiếu nước tưới không trồng lúa được, phải trồng mía hoặc ngô nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2015, sau khi được tiếp cận, tham quan, học tập, tôi quyết định trồng thử nghiệm cây thanh long trên đồng đất Đông Bắc. Khi thấy phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, tôi tăng dần diện tích và hiện giữ ổn định 3.500m2. Cây thanh long trồng khoảng 1 năm rưỡi bắt đầu cho thu hoạch và cho thu rải rác quanh năm, nhưng chủ yếu tập trung từ tháng 6 đến tháng 10. Ưu điểm của cây thanh long là dễ trồng, dễ chăm sóc, năng suất cao. Cây không bị quá nhiều sâu bệnh, chủ yếu người trồng phải chú tâm chăm sóc, cắt tỉa cành thường xuyên. Khi chăm sóc đúng kỹ thuật cây sẽ khỏe, ít sâu bệnh, không phải phun thuốc bảo vệ thực vật.

Từ sự tìm tòi, thành công của ông Bình - người đầu tiên đưa cây thanh long về Đông Bắc, nhiều hộ đã học tập, làm theo. Theo số liệu thống kê của UBND xã, hiện diện tích cây thanh long trên toàn xã khoảng 9ha, trong đó 7ha đang cho thu hoạch, hơn 2ha mới trồng, tập trung ở một số xóm: Đồng Nang, Đầm Định, Trang, Ve… Bà con bắt đầu trồng nhiều, mở rộng diện tích khoảng từ năm 2017 đến nay. Khi triển khai trồng thanh long bà con được hỗ trợ hom giống, phân bón, bình chứa nước tưới và hướng dẫn kỹ thuật canh tác.

Năm 2022, tổng sản lượng thanh long của xã đạt 73,5 tấn. Thời điểm được giá cao nhất từ 25 - 30 nghìn đồng/kg, thời điểm rẻ nhất khoảng 10 nghìn đồng/kg. Theo tìm hiểu, đầu ra cho thanh long ở xã Đông Bắc hiện vẫn thả nổi theo thị trường tự do, tư thương đặt hàng thu mua tại vườn. Do sản lượng thanh long chưa lớn, thu rải rác trong 3 - 4 tháng chính vụ nên chưa xảy ra hiện tượng ùn ứ, không tiêu thụ được.

Đồng chí Bùi Đức Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Đông Bắc cho biết: Là xã còn khó khăn, nhiều năm qua, chúng tôi vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm loại cây trồng chủ lực phù hợp với địa phương, phát triển kinh tế hiệu quả. Trong xây dựng nông thôn mới xã mới thực hiện đạt 13 tiêu chí. Khi khảo sát, nắm tình hình thực tế nhận thấy cây thanh long phù hợp với đồng đất Đông Bắc, cho hiệu quả kinh tế cao, xã đã xác định thanh long là cây trồng chủ lực, được lựa chọn để thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu thanh long Đông Bắc, chúng tôi đã, đang tuyên truyền, vận động người dân trồng thanh long theo quy hoạch, không tự ý mở rộng diện tích. Đặc biệt, xã khuyến cáo người dân phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, không được lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không an toàn. Chúng tôi xác định phải giữ vững chất lượng sản phẩm sạch mới tiến đến xây dựng sản phẩm thanh long đạt tiêu chuẩn OCOP, nâng cao giá trị sản phẩm.

Dương Liễu


Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục