(HBĐT) - Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Mai Châu đã giúp nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách có thêm nguồn lực để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, từ đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nông thôn phát triển, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.


 Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện, gia đình anh Vì Văn Ườm, xóm Nà Mo, xã Nà Phòn (Mai Châu) đầu tư nuôi dê Boer lai, trở thành hộ tiêu biểu trong thoát nghèo tại địa phương.

Ông Hà Văn Hân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nà Phòn chia sẻ: Thiếu vốn để sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã Nà Phòn nói riêng và huyện Mai Châu nói chung còn cao. Khắc phục tình trạng này, nguồn vốn chính sách đã được NHCSXH huyện giải ngân kịp thời, tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Vì Văn Ườm, xóm Nà Mo, xã Nà Phòn trước kia thuộc hộ nghèo. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay của NHCSXH huyện từ năm 2016, gia đình anh đã đầu tư nuôi 10 con dê và xây dựng chuồng trại kiên cố. Nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, phòng ngừa dịch bệnh đầy đủ nên đàn dê phát triển ổn định. Hiện tại, gia đình anh đã thoát nghèo và vay thêm 40 triệu đồng từ nguồn vốn hộ mới thoát nghèo để chuyển từ nuôi dê cỏ sang nuôi dê Boer lai nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Những năm qua, mỗi năm gia đình anh xuất chuồng khoảng 15 - 20 con, cho thu nhập trên 100 triệu đồng và duy trì đàn thường xuyên từ 20 - 25 con.

Cũng ở xóm Nà Mo, gia đình chị Lường Thị Hạnh trước kia cũng thuộc hộ nghèo. Cả nhà 5 nhân khẩu chỉ trông chờ vào hơn 2.000 m2 đất ruộng. Quanh năm lam lũ, song nhiều khi đến tháng giáp hạt gia đình vẫn không đủ ăn, phải trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Được tiếp cận với nguồn vốn vay cho hộ nghèo từ năm 2014, gia đình chị Hạnh đã mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Tận dụng khoảng đất trống quanh nhà, đất trống trên sườn núi, chị trồng thêm cỏ voi làm thức ăn cho bò, vừa chủ động cho việc nuôi nhốt vừa kiểm soát được dịch bệnh, nhờ đó đàn bò phát triển thuận lợi. Đến nay, gia đình chị không những thoát nghèo mà còn dựng được ngôi nhà sàn khang trang cùng công trình phụ trợ tươm tất.

Đó là hai trong số hàng nghìn hộ đồng bào DTTS ở huyện vùng cao Mai Châu đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách. Có thể nói, việc bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự trở thành "chìa khóa” mở cửa cho người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển kinh tế, từng bước làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng chí Vũ Hoài Nam, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mai Châu cho biết: Tính đến ngày 31/7/2023, tổng nguồn vốn các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện đạt 382.944 triệu đồng, tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay: hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; nước sạch và vệ sinh môi trường... Trong 7 tháng của năm, toàn huyện có gần 2 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng chính sách, doanh số cho vay đạt gần 50 tỷ đồng, chất lượng tín dụng ngày càng được củng cố, nâng cao.

 Có thể nói, tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định được vai trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo. Nhờ nguồn vốn ưu đãi đã tạo "đòn bẩy” giúp đồng bào các dân tộc huyện Mai Châu từng bước vươn lên, phát triển kinh tế, thoát nghèo để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thanh Hạnh
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục