Dòng Đà Giang lững lờ trôi, như dải lụa bạc ôm lấy phố núi yên bình. Từ trái tim thành phố bên sông, phường Hòa Bình - hợp nhất từ 7 phường, vươn mình thành trung tâm đô thị mới, nơi ký ức Mường hòa quyện cùng khát vọng thịnh vượng. Như cánh buồm vừa hạ thủy, phường Hòa Bình sẵn sàng chở giấc mơ của cả vùng đất.

Một góc phường Hoà Bình hôm nay.

Ngày 1/7/2025, dòng Đà Giang chứng kiến khúc ngoặt lịch sử: 3 tỉnhHòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ hoà quyện thành tỉnh Phú Thọ mới.Thành phốHòa Bình khép lại hành trình, nhường chỗ cho phường Hòa Bình - hợp nhất từ 7 phường: Phương Lâm, Đồng Tiến, Quỳnh Lâm, Hữu Nghị, Tân Thịnh, Thịnh Lang vàTrung Minh. Trải rộng 3.200 ha, ôm trọn 75.000 con tim, phường mới xóa tan những ranh giới cũ, để dệt nên một bức tranh đô thị trù phú, rực rỡ khát vọng.

Bà Nguyễn Thị Lan, một người dân sinh ra và lớn lên tại khu vực Phương Lâm chia sẻ: "Sáp nhập 7 phường, tôi thấy như những nhánh sông nhỏ hòa vào dòng Đà Giang lớn, mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn. Chúng tôi kỳ vọng phường Hòa Bình mới sẽ mang lại những con đường rộng rãi, rợp bóng cây, những cơ hội việc làm từ du lịch, dịch vụ… để con cháu không phải xa quê. Tên gọi Hòa Bình được trao lại cho phường chính là niềm tin, sự tự hàovà có lẽ cũng là lời hứa về một cuộc sống trù phú, nhưng vẫn giữ trọn bản sắc để mỗi người dân hôm nay, ngày mai luôn có một Hoà Bình để tìm về.”

Kỳ vọng của bà Lan cũng như hàng nghìn người dân Hoà Bình đang dần thành hình bên dòng Đà Giang, nơi sông nước không chỉ là cảnh sắc, mà còn là mạch nguồn cho một không gian đô thị mở, hòa quyện thiên nhiên, con người và khát vọng phát triển. Với mặt nước rộng lớn, bãi bồi phẳng lặng và đôi bờ núi đồi ôm trọn, sông Đà là "đại lộ xanh” định hình tương lai phường Hòa Bình.

 Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng uỷ phường Hoà Bình, Sông Đà như mạch máu của vùng đất, được quy hoạch đến năm 2045 chọn làm "trái tim” phát triển. Dọc đôi bờ Đà Giang, những nét chấm đầu tiên của bức tranh đô thị đã hiện rõ. Cầu Hữu Nghịvới tổng vốn đầu tư 590 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2021, vươn mình với hai tháp dây văng, thắp sáng Đà Giang mỗi đêm, không chỉ kết nối hai bờ mà còn mở lối giao thương sôi động. Phố đi bộ Đà Giangdài 2 km qua Phương Lâm và Đồng Tiến, mỗi cuối tuần nhộn nhịptiếng chiêng, hương vị ẩm thực truyền thống, các sản phẩm OCOP đặc trưng và nụ cười du khách.

Tại Trung Minh, Khu đô thị sinh thái Casa Del Rio, khởi công năm 2022, trải rộng 142 hađang mọc lên 2.000 biệt thự, nhà phố cao cấp, hứa hẹn biến bờ sông thành thiên đường nghỉ dưỡng. Cuối năm 2024, Khu đô thị sinh thái số 4 Thịnh Minh với tổng vốn đầu tư 1.454 tỷ đồngđược phê duyệt, nối dài giấc mơ đô thị xanh về phía Nam, hướng ra cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình… Những "mũi khoan” ấyâm thầm mà chắc chắn, đang biến lợi thế cảnh quan thành giá trị kinh tế, biến đoạn sông êm đềm thành đại lộ của ánh sáng, âm nhạc và thương mại.

 Phường Hòa Bình là một đơn vị hành chính mới, nhưng mang trong mình ký ức thiêng liêng của cả vùng đất. Tên gọi "Hòa Bình” không chỉ là địa danh màlà hoài niệm, niềm tự hào, sợi dây nối quá khứ với tương lai. Gọi tên phường là Hòa Bình, cũng là giữ lại cội nguồn để cái tên thân thuộc ấy sống mãi trong một hình hài mới.

Phường Hòa Bình hôm nay như con thuyền vững chãi, căng buồm xuôi dòng Đà Giang, chở theo ký ức Mường và giấc mơ thịnh vượng. Với lợi thế "cận giang, cận lộ, cận thị”, phường sẽ trở thành trung tâm đa chức năng, nơi du khách hòa mình vào rộn rã tiếng chiêng giữa đô thị hiện đại;nơi nhà đầu tư thấy cơ hội trong từng mét đất ven sông. Khi phố đi bộ kéo dài, công viên sinh thái hình thành… trục Đà Giang sẽ là "mặt tiền” rực rỡ, phản chiếu khát vọng trường tồn của một Hòa Bình không chỉ là tên gọi, mà là nơi mỗi con tim tìm về cội nguồn. 

Hải Yến


 

Các tin khác


Tập huấn về phân cấp, phân quyền và thẩm định quyền trong lĩnh vực công thương

Sáng 27/6, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho nông dân

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh được quan tâm đẩy mạnh, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho nông dân.

Thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Theo Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2025 của UBND tỉnh Hòa Bình, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 6/2025 ước đạt 3.591 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, số thu này tăng khoảng 10%, phản ánh những tín hiệu tích cực từ tăng trưởng sản xuất – kinh doanh và hiệu quả quản lý thu ngân sách tại địa phương.

Thêm 295 doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh có thêm 295 doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký khoảng 5.900 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2024, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 70%, trong khi tổng vốn đăng ký tăng 20%.

Thủy sản Hòa Bình đạt sản lượng trên 5.500 tấn

Ngành thủy sản Hòa Bình ghi nhận bước tiến vững chắc trong 6 tháng đầu năm 2025, với sản lượng ước đạt 5.526 tấn, đóng góp quan trọng vào cơ cấu nông nghiệp địa phương. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.713 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, gồm ao hồ nhỏ, cá ruộng và hồ chứa; 5.094 lồng cá được triển khai tại các huyện ven hồ lớn như Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong.

Thu hút hơn 8.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm

6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hòa Bình ghi nhận kết quả tích cực trong công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 28 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách được cấp mới và 40 dự án điều chỉnh, với tổng vốn đăng ký khoảng 8.266 tỷ đồng. Trong đó, có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 2,7 triệu USD.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục