90% hộ dân xã Liên Hòa (Lạc Thủy) tham gia trồng rừng kinh tế

90% hộ dân xã Liên Hòa (Lạc Thủy) tham gia trồng rừng kinh tế

(HBĐT) - Tính đến cuối năm 2009, xã Liên Hòa, huyện Lạc Thủy đã trồng được 560 ha; bình quân mỗi hộ trồng từ 1 đến 2 ha. Để có được kết quả như vậy, xã đã tạo ra nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân trồng rừng phát triển kinh tế.

 

Đảng ủy xã đã xác định trồng rừng là một trong những chương trình kinh tế trọng điểm. Qua đó, chính quyền xã đã chỉ đạo các thôn, bản tích cực vận động nhân dân trồng rừng. Đến nay, toàn xã có 409 hộ gia đình với 1650 nhân khẩu thì có đến 328 hộ dân tham gia trồng rừng (chiếm tới 90%) – Ông Bùi Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi cho chúng tôi biết.  

 

Song song với trồng rừng kinh tế, xã đã giao 20 ha rừng tự nhiên cho 20 hộ gia đình xóm Đồng Huống quản lý, bảo vệ. Rừng được giao khoán đến từng hộ dân nên đã không xảy ra tình trạng chặt phá rừng bừa bãi. Bên cạnh đó, xã cũng tăng cường các biện pháp bảo vệ, phát triển bền vững; chú trọng rừng khoanh nuôi, rừng tái sinh, rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Đến nay, độ che phủ ước đạt 75%.

 

Cùng với những biện pháp mang tính kỹ thuật, xã luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến những chính sách, quy định của pháp luật về trồng rừng, bảo vệ rừng. Đặc biệt, thông qua những buổi tuyên truyền về hiệu quả kinh tế, tác động sinh thái của rừng đã giúp người dân hiểu rõ hơn những lợi ích trước mắt và lâu dài do công tác trồng rừng mang lại. Năm nay, toàn xã đã trồng được 50 ha; khai thác 25,5 ha với phương châm: khai thác đến đâu trồng rừng đến đó, đầu tư thâm canh, chú trọng kỹ thuật trồng rừng.

 

Bà Quách Thị Biên, một hộ gia đình trồng rừng tiêu biểu của xã Liên Hòa cho  biết: Hiện tại, gia đình đang trồng rừng kết hợp với chăn nuôi bò, dê, trồng cây cảnh theo phương thức “ lấy ngắn nuôi dài. Tuy rừng trồng từ 4 đến  5 năm là có thể khai thác đạt 40 - 45 triệu đồng/ha, nhưng gia đình vẫn chưa bán, đợi thêm một thời gian nữa sẽ cho lãi cao hơn.”

 

Ông Bùi Tiến Thành, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trước đây đời sống bà con gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng từ khi tham gia phát triển trồng rừng nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, tăng số hộ khá giả, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10%, thu nhập bình quân 7,7 triệu đồng/người/năm. Rừng còn mang lại nhiều lợi ích về môi trường sinh thái; điều hòa nguồn nước phục vụ cho sản xuất nông – lâm nghiệp của xã.

 

                                                                             Hồng Nhung

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục