Trạm điện 110kV khu vực bờ trái sông Đà, nơi điều phối, phân luồng việc truyền tải điện cho toàn Thành phố và một số huyện lân cận vẫn vận hành tốt.

Trạm điện 110kV khu vực bờ trái sông Đà, nơi điều phối, phân luồng việc truyền tải điện cho toàn Thành phố và một số huyện lân cận vẫn vận hành tốt.

(HBĐT) - Ngành điện Hòa Bình đã làm hết mình, tìm nhiều cách thông báo cho khách hàng thời điểm cắt điện. Nhưng trên thực tế do sản lượng điện được phân bổ giảm sút trầm trọng, có những thời điểm giảm gần 40%, đồng thời xuất hiện hiện tượng cắt không rõ lý do và cũng chẳng thông báo trước.

 

 

Chính vì vậy, giới công sở, doanh nghiệp và người dân cần chủ dộng hơn trong công việc cũng như sinh hoạt. Bởi với diễn biến “ăn đong” từng bữa thời gian tới, sản lượng điện phân bổ chưa thể tăng trở lại, nếu như không muốn nói nguy cơ sản lượng sẽ còn tiếp tục giảm.

 

Trong tốp phân bổ sản lượng điện thấp

 

Với chủ trương cắt giảm mức tiêu thụ điện trong nhiều tháng qua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngành điện Hòa Bình đã phải tiết giảm điện trên phạm vi cả tỉnh làm đảo lộn đáng kể đến nếp làm việc của công sở cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Theo lãnh đạo Điện lực Hoà Bình, nguyên do chủ yếu thời tiết diễn biến hết sức bất thường, trái quy luật nhiều năm, khô hạn nghiêm trọng, kéo dài trên cả nước chưa từng thấy trong vòng 100 năm qua, khiến các nhà máy thủy điện không đủ nước để phát điện. Trong khi đó, lượng tiêu thu điện ngày một tăng cao bởi xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, nhu cầu phụ tải tăng đột biến, bình quân tới 290 triệu kWh/ngày trong khi sản lượng điện khả dụng toàn hệ thống không cao, tối đa chỉ khoảng 275 triệu kWh/ngày.

 

Cả nước là như vậy, đối với tỉnh ta, sản lượng điện tiêu thụ trung bình chỉ khoảng 1 triệu kWh/ ngày, đấy là chưa tính những ngày cao điểm. Theo con số từ Điện lực Hoà Bình, sản lượng phân bổ từ Tập Đoàn Điện lực Việt Nam cho tỉnh ta nằm trong những địa phương được cung cấp điện thấp nhất. Ví như từ 17/5 đến 23/5, sản lượng điện phân bổ cho cả tỉnh ta cao nhất cũng chỉ được 757.000 kWh/ ngày. Tức chỉ bằng 1/ 275 so với sản lượng điện khả dụng cung cấp trên cả nước. Thậm chí Từ ngày 13/ 6, sản lượng điện dành cho Hoà Bình giảm xuống còn 620.000 kWh/ ngày, giảm đến gần 40% nhu cầu sử dụng điện trong điều kiện thời tiết bình thường. Còn trên thực tế, con số % sản lượng điện thiếu hụt của cả tỉnh trong những ngày nóng sẽ còn cao hơn. Tuy nhiên, điều chưa thể giải thích được khi trao đổi với những đồng nghiệp ở các đơn vị ngoài tỉnh, hầu hết tại trung tâm đầu não các tỉnh, thành phố lân cận như Phú Thụ, Ninh Bình, Sơn La…rất ít xảy ra tình trạng cắt điện quá nhiều như tại Hoà Bình.

 

Càng thiếu càng “mạnh tay”

 

Cắt điện - người dân tỉnh ta đang thích nghi dần với tình trạng này. Song trong những ngày gần đây, lịch trình cắt điện thay đổi một cách “bất thường” khiến người dân và doanh nghiệp khá bức xúc. Cơ quan nhà nước thì bó tay chẳng làm được việc. Cụ thể từ ngày 15/ 6 đến nay, Điện Lực Hoà Bình đã triển khai cắt điện trên diện rộng, đặc biệt trên địa bàn thành phố về các buổi chiều tối. Đây cũng là khoảng thời gian người dân sử dụng điện nhiều nhất. Trao đổi với một số cán bộ ngành điện thì được trả lời “hình như có sự cố” tại trạm điện 110kV. Nhưng tại thời điểm đó, theo chúng tôi được biết, trạm điện 110kV cung cấp điện cho toàn thành phố Hoà Bình và các huyện lân cận vẫn vận hành bình thường. Lãnh đạo Trạm điện 110kV cho biết, do sản lượng điện phân bổ về thấp nên buộc phải cắt điện trên diện rộng, chỉ ưu tiên một số doanh nghiệp xuất khẩu và khu vực bệnh viện.  

 

Theo ông Lương Văn Phương, Phó Giám đốc Điện lực Hoà Bình, việc tiết giảm điện đã được Điện lực Hoà Bình thông báo cho các chi nhánh triển khai thông báo cụ thể thời gian cắt điện tới từng khu vực. Tuy nhiên, do quá trình cắt giảm điện dài ngày, có những nơi không thể thông báo trên truyền hình do mất điện. Điện lực Hoà Bình đã chi đạo tới từng cán bộ, công nhân viên trong ngành tuyên truyền tới các khu dân cư. Nhưng với trình trạng sản lượng phân bổ về càng giảm sút rất khó cho việc thông báo một cách chi tiết, cụ thể. Đây cũng là vấn đề bất cập mà ngành điện đang phải “đau đầu” tìm hướng giải quyết.

 

Việc tiết giảm điện do nguồn cung thiếu, khách hàng phần nào thông cảm và chia sẻ với ngành điện Hoà Bình. Nhưng trong lúc chưa thể giải quyết cơ bản tình trạng cắt điện, Điện lực Hoà Bình cần chỉ đạo các đơn vị thành viên có lộ trình cụ thể thực hiện nghiêm túc việc cắt điện luân phiên. Đảm bảo cân đối giữa sản xuất và sinh hoạt của người dân, tránh tình trạng người dân bị động trong sinh hoạt. Công chức đến cơ quan làm việc chẳng có việc để làm. Còn với doanh nghiệp, công nhân đến làm được vài phút đã phải ra về vì bị ngành điện cắt điện một cách “bất thường”.

 

                                                                                    Hồng Trung

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục