Gia đình anh Trịnh Văn Huynh ở xã Ngọc Lương vay vốn Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thủy để đầu tư nuôi đàn lợn nái, từ đó cải thiện cuộc sống gia đình.
(HBĐT) - Nỗ lực đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong những năm qua, Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thuỷ đã xúc tiến mạnh mẽ nhiều hoạt động nhằm đưa vốn về nông thôn, góp phần tạo sức bật cho phát triển KT-XH của địa phương.
Trước đây, đời sống gia đình chị Bùi Thị Thơ ở xã Lạc Thịnh rất khó khăn, muốn đầu tư phát triển kinh tế nhưng vì thiếu vốn nên cũng đành bó tay. Từ khi được tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thuỷ, gia đình chị đã có nguồn lực tài chính cơ bản để từng bước cải thiện cuộc sống. Từ nguồn vốn vay, gia đình chị đầu tư chăn nuôi lợn và mở rộng diện tích trồng mía. Nguồn thu từ chăn nuôi và cây mía ban đầu chẳng đáng kể gì, nhưng đến nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình.
Cũng giống gia đình chị Bùi Thị Thơ, từ nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển sản xuất của Ngân hàng NN&PTNT huyện, gia đình anh Bùi Văn Mạnh ở xã Ngọc Lương đã đầu tư chuyển đổi mô hình kinh tế gia đình. “Trong nhiều năm, gia đình mình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ với thu nhập không đáng kể. Nhưng hai năm gần đây, nhờ được vay vốn ngân hàng, gia đình mình đã mạnh dạn đầu tư mua máy móc thiết bị, cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp nên kinh tế có bước tiến đáng kể” - anh Bùi Văn Mạnh phấn khởi cho biết.
Thực tế trong những năm qua, nguồn vốn dành cho khu vực nông nghiệp – nông thôn của Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thuỷ đã tạo tiền đề cần thiết giúp nhiều hộ gia đình ở huyện Yên Thuỷ mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Trong quá trình hoạt động, một trong những ưu tiên hàng đầu của đơn vị là đưa vốn về nông thôn nhằm tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế hộ gia đình, từ đó tạo động lực góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển. Theo thống kê luỹ kế từ năm 2005 đến nay, tổng dư nợ tín dụng tại Ngân hàng đầu tư cho phát triển KT-XH trên địa bàn đạt khoảng 167.387 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp - nông thôn chiếm tỷ trọng trên 70%, định mức đầu tư cho ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng trên 45% tổng mức đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn.
Thực hiện chủ trương dẫn vốn về nông thôn, Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thuỷ đã tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ vay vốn, kịp thời đưa chính sách đi sâu vào cuộc sống, đến được với từng người dân. Đặc biệt, để chủ động thực hiện tốt các hoạt động tín dụng trên địa bàn, Ngân hàng đã đẩy mạnh hiệu quả công tác huy động vốn trên địa bàn. Từ năm 2005 đến nay, Ngân hàng đã huy động được tổng nguồn vốn khoảng 115.962 triệu đồng. Bình quân hàng năm, nguồn vốn huy động có mức tăng trưởng 10%. Trong đó, nguồn vốn tự huy động trên địa bàn gần 101 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư từ trung ương là 15 tỷ đồng. Việc thực hiện tốt công tác huy động vốn đã tạo nguồn lực tài chính vững vàng để Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thuỷ có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển KT-XH của địa phương.
Ông Bùi Văn Bảng, Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Thuỷ nhìn nhận: Thực hiện tốt vai trò dẫn vốn về nông thôn, Ngân hàng đã mở rộng và duy trì nhiều hoạt động tín dụng hiệu quả. Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng đã được các hộ gia đình vay vốn sử dụng đúng mục đích, đầu tư toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, từ đó góp phần nâng cao mức sống người dân, đóng góp thiết thực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo trên địa bàn còn nhiều khó khăn như huyện Yên Thuỷ. Trong thời gian tới, để phục vụ tốt mục tiêu đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện, Ngân hàng đã cân đối nguồn vốn, đảm bảo sẽ có lượng vốn ổn định, sẵn sàng phục vụ nhu cầu vay vốn của các đối tượng khách hàng. Hướng đi này hứa hẹn sẽ tạo sức bật cần thiết để KT-XH huyện Yên Thuỷ phát triển lên một tầm vóc mới./.
Phan Anh