Từ nguồn vốn phát triển sản xuất, nhiều hộ gia đình ở Cao Phong đầu tư trồng cam đem lại hiệu quả kinh tế cao.
(HBĐT) - Theo điều tra, rà soát của UBND các huyện, thành phố năm 2007, cả tỉnh có 42.423 hộ dân tộc thiểu số nghèo. Thực hiện Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 và Quyết định số 126/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ cho vay vốn phát triển sản xuất với hộ dân tộc thiểu số ĐBKK giai đoạn 2007-2010.
Theo đó sẽ có 9.690 hộ dân tộc thiểu số ĐBKK thuộc diện được vay vốn phát triển sản xuất theo Quyết định số 32 định mức 5 triệu đồng/hộ với tổng số vốn 50.939 triệu đồng. Đến hết năm 2010 mới có 667 hộ được vay vốn với số dư 3.174 triệu đồng trên tổng nguồn vốn được giao thực hiện từ năm 2007-2010 là 5.824 triệu đồng. Như vậy, còn 9.032 hộ dân tộc thiểu số ĐBKK chưa được vay vốn phát triển sản xuất với tổng nhu cầu vốn 45.115 triệu đồng. Cụ thể, năm 2007 là 1.801 hộ, kinh phí 9.005 triệu đồng; năm 2008 là 1.976 hộ, kinh phí 9.880 triệu đồng; năm 2009 là 2.987 hộ, kinh phí 14.935 triệu đồng; năm 2010 là 2.259 hộ, kinh phí 11.295 triệu đồng. Nguyên nhân chính là do nguồn vốn cấp từ T.Ư chậm.
Đ.T
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.