Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Cao Sơn nhận giải Sao vàng đất Việt 2011.

Chủ tịch HĐQT Công ty Nguyễn Cao Sơn nhận giải Sao vàng đất Việt 2011.

(HBĐT) - Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn (Hoàng Sơn) là DN duy nhất của tỉnh 2 năm liên tiếp đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt (2010 và 2011).

 

Năm 2011, giải thưởng Sao vàng đất Việt có những tiêu chí bình chọn khắt khe hơn trên những yêu cầu về SX-KD hiệu quả được các đơn vị có uy tín đánh giá độc lập, có thêm các tiêu chí về môi trường làm việc của người lao động và thiết thực hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. DN này tiếp tục được bình chọn giải thưởng uy tín hàng đầu Việt Nam cùng với các thương hiệu, ngành hàng phát triển bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế. Trong tư thế mới, Hoàng Sơn vẫn đau đáu những ước vọng chăm lo phát triển cộng đồng DN tỉnh lớn mạnh, có nhiều điều kiện xây dựng quê hương.

Sở hữu 2 giải thưởng Sao vàng đất Việt đối với Hoàng Sơn là cả quãng thời gian dài nỗ lực, phấn đấu không ngừng triển khai các giải pháp SX-KD năng động, hiệu quả nhằm thực hiện định hướng xây dựng “thương hiệu Hoàng Sơn” trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh đa ngành nghề, lĩnh vực ở trong và ngoài tỉnh. Từ một DN hoạt động thuần tuý trong lĩnh vực xây lắp, quy mô nhỏ bé, trình độ, năng lực hạn chế, chỉ tiếp cận được những công trình có xuất đầu tư thấp ở vùng sâu, xa, Hoàng Sơn đã tạo được bước tiến dài khi thực hiện định hướng xuyên suốt huy động các nguồn lực nâng cao trình độ quản lý, quản trị DN, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc, áp dụng công nghệ tiên tiến, tạo môi trường thuận lợi nhất cho cán bộ, kỹ sư và người lao động phát huy năng lực triển khai các sáng kiến, giải pháp kinh doanh hiệu quả. Đến nay, Hoàng Sơn đã tập hợp được trên 1.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân lao động có năng lực quản lý, giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu ở các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Đó là nguyên nhân quan trọng giúp Hoàng Sơn đủ lực đón lõng và thực hiện các dự án lớn ở trong và ngoài tỉnh. Cùng với hoạt động xây lắp, vài năm nay, Hoàng Sơn thành công khi thực hiện các triết lý kinh doanh: “Hợp tác nguồn lực, chia sẻ thành công”,  “Hài hòa để phát triển bền vững, hoạt động vì cộng đồng”... Từ vị trí nhà thầu, Hoàng Sơn vươn lên làm chủ đầu tư nhiều dự án, công trình tầm cỡ. Hoàng Sơn đã huy động hàng nghìn tỷ đồng phát triển các dự án. Dự án Trung tâm vật liệu xây dựng Hoàng Sơn đã đi vào hoạt động hiệu quả; dự án thủy điện suối Nhạp - Đồng Chum với tổng công suất     14 MW đã hoàn thành giai đoạn 1, hòa lưới điện quốc gia, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh các xã vùng cao Đồng Chum, Đồng Ruộng (Đà Bắc); dự án Khu đô thị nam Quảng trường đang được khởi động... Hoàng Sơn cũng là đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến thi công và hợp long cầu suối Đúng (TPHB). Hoàng Sơn tạo sự thay đổi lớn về chất trong hoạt động của Công ty CP Môi trường Đô thị Hòa Bình, phố phường trang hoàng lộng lẫy, đẹp lòng du khách...

 

Với Hoàng Sơn, thành công đến chẳng dễ dàng, mỗi dự án, công trình được thực hiện hiệu quả là biết bao mồ hôi, trí tuệ, những giải pháp, sáng kiến trong sản xuất- kinh doanh của tập thể được phát huy cao độ để vượt qua khó khăn, thử thách. Bây giờ, dự án thủy điện suối Nhạp đã hòa lưới điện quốc gia. Con đập sừng sững chắn ngang dòng suối Nhạp đầy ắp nước. Suối Nhạp đã được trị thủy. Sức nước được khai thác hiệu quả, hòa lưới điện quốc gia thành dòng sáng, thành năng lượng toả đi muôn nơi, góp phần cải thiện tình trạng cấp điện đang căng thẳng trên địa bàn và phát triển KT- XH 2 xã vùng cao Đà Bắc. Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận sâu sắc những gian khó đã vượt qua. Dự án Thủy điện suối Nhạp những năm 2008-2009 do Hoàng Sơn làm chủ đầu tư thi công vào thời điểm lạm phát, xa xôi, cách trở ở 2 xã Đồng Chum, Đồng Ruộng heo hút chỉ vận chuyển bằng đường thủy, giá thành đội lên gấp nhiều lần. Đằng đẵng 4 năm trời, cán bộ, kỹ sư và người lao động Công ty Hoàng Sơn cần mẫn trong gian khó vận chuyển hàng trăm tấn thiết bị, máy móc cùng các nhà thầu gấp rút thi công để bảo đảm hiệu quả đầu tư. Giai đoạn 1 hoàn thành, Hoàng Sơn lại miệt mài triển khai giai đoạn 2 của nhà máy (công suất khoảng 10 MW) trong thời điểm lạm phát tăng cao, đầy khó khăn nhưng chắc chắn với ý chí quyết tâm và kiên định, họ sẽ lại thành công.

 

Nhiều người nói, Hoàng Sơn đi mua việc vào thân. Nhưng ngẫm ra, đó lại là việc thực. Năm 2011, bối cảnh chung lạm phát, đầy khó khăn từ việc cắt giảm các nguồn vốn đầu tư theo thực hiện Nghị quyết 11 /NQ- CP, lãi suất ngân hàng tăng cao chóng mặt. Phần lớn các DN của tỉnh hoạt động xây lắp trở nên lao đao, bên bờ vực phá sản. Lo cho sự phát triển của DN với cả ngàn công nhân, lao động của mình đã nhọc lòng. Đằng này, Hoàng Sơn lại ôm thêm biết bao việc nào là tổ chức Đại hội Hội DN nhỏ và vừa tỉnh, giữ chức Chủ tịch Hội, tham gia UV BCH T.ư Hội DN N&V Việt Nam. Hoàng Sơn cùng cộng đồng DN tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, đối thoại về cơ chế chính sách với các sở, ngành chức năng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN phát triển SX-KD. Rồi tiếp tục đăng cai Hội nghị DN các tỉnh phía Bắc lần thứ V- 2011 gây được uy tín đối với cộng đồng DN, doanh nhân toàn quốc; tôn vinh các DN, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình... Năm 2011 cũng chứng kiến những nỗ lực vì cộng đồng của Hoàng Sơn và các DN trong tỉnh trong huy động các nguồn lực tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh và chăm lo phát triển cộng đồng gây uy tín cao trong xã hội. Đặc biệt là chương trình XĐ-GN, an sinh xã hội, đền ơn - đáp nghĩa, ủng hộ các chương trình nhân đạo, nạn nhân chất độc da cam, mái ấm cho phụ nữ nghèo đơn thân, quỹ khuyến học... Năm 2011 cũng là bước ngoặt đối với Hoàng Sơn khi được tín nhiệm tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu QH khóa XIII. Anh có điều kiện thuận lợi hơn tổng hợp, đề xuất những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cộng đồng DN với T.ư, tỉnh, từ đó, xây dựng và ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục phát huy vai trò chủ công của lực lượng DN, doanh nhân trong công cuộc xây dựng quê hương và thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.

 

Phía trước Hoàng Sơn còn biết bao dự định lớn lao. Đó là những mong muốn cho cộng đồng DN ngày càng lớn mạnh. Đó là các thành phần kinh tế được tiếp cận với cơ chế, chính sách ưu đãi về nguồn vốn, lao động, đất đai để triển khai dự án SX-KD. Sâu xa hơn góp phần đưa tỉnh Hòa Bình có tên trên bản đồ kinh tế đất nước.

 

 

                                                                                  Lê Chung

 

Các tin khác


Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục