(HBĐT) - Theo Sở KH - ĐT, tính đến thời điểm 1/4/2012 đàn gia súc trên địa bàn tỉnh giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng đàn trâu là 106.699 con, giảm 3.684 con (giảm 3,3%); tổng đàn bò là 59.103 con giảm 11.501 con (giảm 16,3%). Nguyên nhân đàn gia súc giảm là do thời tiết rét hại kéo dài cùng với dịch lở mồm long móng và trên gia súc, cùng với đó là do nhu cầu tiêu thụ thịt trâu, bò tăng trong khi sinh sản thuần túy và mua mới không tăng. Bên cạnh đó, tổng đàn lợn có 401.836 con, trong đó lợn thịt là 354.650 con, giảm 50.245 con (giảm 11%). Nguyên nhân đàn lợn giảm do giá thức ăn tăng cao và ảnh hưởng của việc lạm dụng thức ăn tăng trọng trong chăn nuôi dẫn đến nhiều hộ nhỏ lẻ tạm nghỉ không chăn nuôi. Riêng tổng đàn gia cầm tăng, hiện có 3.587 nghìn con, so với cung kỳ năm trước tăng 253 nghìn con.
Đức Phượng
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.