Nông dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tận dụng rơm, rạ che phủ cho diện tích hành chăm vừa trồng.

Nông dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tận dụng rơm, rạ che phủ cho diện tích hành chăm vừa trồng.

(HBĐT) - Năm 2010 là năm đầu tiên cây hành chăm được huyện Lạc Sơn đưa vào sản xuất vụ đông với diện tích hơn 100 ha. Giá thời điểm thu hoạch với mỗi kg hành từ 30.000 -35.000 đồng/kg nhân với năng suất khoảng 6 tấn/ha, nông dân trồng hành có thu nhập khá so với một số cây trồng màu khác.

 

Tuy nhiên, sang vụ đông 2011, cùng với việc mở rộng diện tích hành chăm lên đến 458 ha, giá sản phẩm giảm xuống chỉ còn một nửa khiến người trồng hành chăm không mấy yên tâm trước tình trạng giá cả phập phù. Chính vì vậy, ở vụ đông này, kế hoạch diện tích đối với cây hành chăm đã được huyện điều chỉnh cho phù hợp. Theo ông Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN & PTNT, diện tích hành chăm bà con đang trồng được 170 ha trên diện tích trong kế hoạch của huyện là 200 ha.

 

Kế hoạch diện tích cây trồng vụ đông toàn huyện năm nay là 2.300 ha, đến nay đã thực hiện được 1.600 ha. Các loại cây trồng chính vẫn là hoa màu, khoai lang, rau đậu. Nhiều diện tích hành chăm sau điều chỉnh đã được thu hẹp, bà con nông dân chuyển sang trồng rau màu các loại. Bà Bùi Thị Nhiểu ở xã Thượng Cốc tâm sự: hồi đầu năm 2012 là dịp hành chăm thu hoạch nhưng chẳng bù cho năm trước, giá tư thương trả quá thấp, chỉ bằng gần một nửa nên các hộ trồng ngao ngán. Cũng vì vậy mà hiện nay, đang bước vào vụ trồng, diện tích giảm đi, một số hộ chuyển sang trồng xà lách, rau thơm với mong muốn thu được hiệu quả cao hơn.

 

Trồng vào tháng 10, tháng 11 của năm trước để thu hoạch vào tháng 3, tháng 4 của năm sau, với mỗi ha hành chăm sau khi đã trừ giống, vốn đầu tư vẫn mang về cho nông dân thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu giá cả bất lợi, nguồn thu nhập bù đắp của gần nửa năm chăm sóc rất ít ỏi. ông Bùi Văn Tư ở xóm Vôi, xã Liên Vũ cho biết: Khách trả giá thấp vẫn phải chấp nhận bán. Đúng là với gần 500 ha diện tích hành chăm cả huyện năm ngoái vẫn tiêu thụ hết nhưng với tình hình thị trường giá cả như vậy, hộ sản xuất không thể không chuyển hướng trồng cây rau, màu khác.

 

Từ chỗ toàn huyện có hơn 1.000 hộ tham gia trồng hành vụ đông 2011, con số này ở vụ đông 2012 đã giảm đi gần một nửa. ông Nguyễn Hồng Yến, Phó chi cục BVTV lưu ý các hộ trồng hành chăm thay vì phương thức trồng quảng canh nên bỏ công đánh luống để đỡ công thu hoạch. Bà con có thể tận dụng rơm, rạ để che phủ, nếu  băm, rắc rơm rạ lên được thì càng tốt giúp hạn chế cỏ mọc và trả lại dinh dưỡng nuôi đất. Thị trường tiêu thụ hành chăm của huyện chủ yếu là các tỉnh, thành miền Trung, miền Nam, phục vụ ngành công nghiệp chế biến gia vị. Nếu duy trì và mở rộng diện tích hành chăm một cách chừng mực và có định hướng, cây hành chăm vẫn đảm bảo giá trị về thu nhập cũng như đem lại cuộc sống ổn định cho hộ tham gia trồng.

 

 

                                                                               Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục