(HBĐT) - Là xã nằm ở phía bắc của huyện Lạc Thủy, Phú Thành cách trung tâm huyện 9 km có diện tích trên 3.700 ha, trong đó, trên 300 ha được quy hoạch để trồng chè. Với mục tiêu đưa cây chè trở thành cây trồng mũi nhọn mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã Phú Thành đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đưa các giống chè Shan tuyết vào sản xuất. Đối với chè Shan tuyết là giống chè chất lượng thơm ngon, búp đẹp đã được đưa vào trồng ở xã Phú Thành cho năng suất, sản lượng cao. Nhờ áp dụng KH -KT vào chăm sóc, mấy năm gần đây, đời sống của người dân trồng chè trên địa bàn xã Phú Thành được cải thiện đáng kể.

 

Chị Vũ Thị Tâm, thôn Tân Phú cho biết: Trên diện tích 7 sào chè của gia đình đã thâm canh được 5 năm, 3 năm gần đây, cây chè cho thu hoạch. Với đặc điểm của cây chè là dễ tính, phù hợp với chất đất nơi đây, mỗi tháng gia đình phải thu hoạch 3 lứa chè. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí thu lãi trên 50 triệu đồng. Giá thành của chè phụ thuộc vào thời vụ. Nếu như chè xuân có thời điểm chè lên đến 200.000 đồng/kg, trung bình hiện nay, giá thành cũng phải đạt từ 100.000 - 120.000 đồng/kg. Từ khi có cây chè, cuộc sống của gia đình chị và các hộ trồng chè ổn định hơn trước nhiều.

 

Tại gia đình chị Lê Thị Nội, thôn Tân Phú trên diện tích 3 sào bắc bộ, nhờ canh tác tốt cộng với áp dụng KH -KT vào chăm sóc, tưới dưỡng bằng dàn tưới phun tự động, do vậy đã giảm được sức người trong trồng và chăm sóc cây chè, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Đối với xã Phú Thành, sau các loại cây có múi như cam Canh, cam lòng vàng, bưởi Diễn, cây chè cũng là một loại được xác định là thế mạnh và mũi nhọn trong phát triển KT -XH. Với yêu cầu, đòi hỏi kỹ thuật không cao, mọi đối tượng lao động phổ thông đều có thể làm  được, là một hướng đi đúng đắn của xã Phú Thành cho một lượng lớn lao động chưa qua đào tạo. Cùng với phát triển kinh tế từ cây chè, năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 14%, thu nhập bình quân đạt 2,4 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,4%, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.        

 

 

                                                             

                                                                         Hà Chung

                                                             (Đài TT-TH Lạc Thủy)

 

 

Các tin khác


Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Quyết liệt các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách

Hiện đã qua 1/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả tích cực trong thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Huyện Tân Lạc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi thời điểm nắng nóng

Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho các dịch bệnh bùng phát, lây lan trên đàn vật nuôi. Do đó, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn phối hợp, hướng dẫn người chăn nuôi phương pháp chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Chọn vàng hay bất động sản?

Vàng và bất động sản là 2 danh mục đang được người dân quan tâm bởi nhu cầu thực, tích lũy hay đầu tư đều lớn.

Thủ tướng chỉ thị về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục