(HBĐT) - Những năm gần đây, thể thao Hòa Bình đang dần khẳng định được vị thế tại các đấu trường lớn. Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của ngành VH-TT&DL tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của vận động viên (VĐV), thì không thể không nhắc đến những cống hiến thầm lặng của đội ngũ huấn luyện viên (HLV) thể thao.



Sau giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, thầy Nguyễn Văn Cường (đứng) cùng những VĐV Xe đạp quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu trong thời gian sắp tới.

Nói đến thể thao thành tích cao của tỉnh, xe đạp chính là một trong số những môn thể thao mũi nhọn. Lực lượng VĐV, HLV xe đạp đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các giải thể thao toàn quốc và khu vực. Điển hình là tại Giải Vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải Vô địch xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019, đoàn Hòa Bình giành 15 huy chương (10 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng), có 3 VĐV được triệu tập vào đội tuyển trẻ, đội tuyển xe đạp quốc gia...

Là người thầy nhiệt huyết, nghiêm khắc trong khi tập luyện, nhưng khi trở về với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, anh Nguyễn Văn Cường (Yên Thủy) lại sống rất tình cảm, quan tâm, chia sẻ với học sinh, VĐV xe đạp trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, anh đã đem hành trang kiến thức và sự nhiệt huyết trở về phục vụ quê hương. Anh Cường bén duyên với môn xe đạp từ năm 2016. Anh chia sẻ: "Trong giờ học, các HLV luôn nghiêm khắc để các em đi vào nề nếp, khi hết giờ, chúng tôi trò chuyện, chia sẻ tạo sự gắn kết giữa thầy và trò, động viên các em tích cực tập luyện để đem vinh quang về cho tỉnh nhà. Các em đến từ nhiều địa phương trong tỉnh, vì đam mê thể thao mà chấp nhận xa gia đình để đến học tập, sinh hoạt, rèn luyện trong môi trường mới. Trải qua thời gian rèn luyện vất vả, cùng nhau chia sẻ những vui, buồn trong cuộc sống, tôi nhận thấy trách nhiệm của mình không chỉ là làm tốt công tác chuyên môn, mà còn là một thành viên trong gia đình luôn quan tâm, chăm sóc học trò khi xa nhà, là một người thầy được gia đình các em gửi trọn niềm tin”. Với những đóng góp cho thành tích của thể thao tỉnh nhà, năm 2019, anh Nguyễn Văn Cường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, tham gia thi đấu đoạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải thể thao toàn quốc 6 tháng đầu năm 2019.

Với những người đam mê môn võ Karate ở tỉnh, không ai không biết đến anh Bùi Văn Lịch, Chủ tịch Liên đoàn Karatedo tỉnh. Anh Lịch được các võ sinh nhận xét là một người thầy tâm huyết, nhiệt tình, thân thiện. Mong muốn xây dựng môn Karate Hòa Bình phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng, anh cùng các thành viên trong Liên đoàn luôn không ngừng cố gắng, nỗ lực.

Bằng các giải pháp thiết thực như tích cực chiêu sinh, mở lớp, duy trì, thành lập câu lạc bộ, tổ chức các giải thi đấu..., đến nay, phong trào tập luyện karate đang nở rộ trên địa bàn tỉnh với 25 câu lạc bộ, hàng trăm môn sinh tập luyện thường xuyên. Năm 2019, Liên đoàn đã tổ chức giải Cúp các câu lạc bộ Karate tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ nhất, với sự tham gia của 350 VĐV, đến từ 22 đoàn của 7 tỉnh, thành phố tham dự; đăng cai tổ chức kỳ thi thăng đẳng quốc gia lần thứ II, do Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức, với 120 võ sinh thuộc 8 tỉnh, thành phố phía Bắc tham gia; giải trẻ Karate, Liên đoàn Karatedo Hòa Bình mở rộng lần thứ III có 458 VĐV, đến từ 30 đơn vị thuộc 12 tỉnh, thành phố tham dự.

 Vốn yêu thích võ thuật từ bé, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội, anh Lịch quyết tâm gắn bó với Karate từ năm 2004. Anh chia sẻ: "Tôi yêu thích môn võ Karate bởi sự tự do trong khuôn khổ, chương trình tập luyện khoa học, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Môn võ này phù hợp với mọi lứa tuổi, có thể tập luyện ở mọi địa hình. Học võ không chỉ để rèn luyện thân thể, cơ thể nhanh nhẹn, hoạt bát, mà còn giúp chúng ta hoàn thiện bản thân, trọng lễ nghĩa, kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh trong mọi tình huống...”.

Dù công việc bận rộn, lịch dạy kín, nhưng mỗi dịp hè đến, anh Lịch luôn cố gắng sắp xếp thời gian để mở các lớp dạy Karate miễn phí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Song song với việc dạy võ, anh còn thường xuyên chỉ dạy học trò về ý nghĩa, mục đích học võ, trước hết là để rèn luyện sức khỏe, tự bảo vệ bản thân, góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ, những giá trị tốt đẹp của Karate.

Với tâm huyết, trách nhiệm, đam mê và nỗ lực, những người thầy không bụi phấn như anh Nguyễn Văn Cường, Bùi Văn Lịch vẫn luôn miệt mài cống hiến, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thể thao tỉnh nhà.

Linh Nhật

Các tin khác


Nỗ lực chinh phục đấu trường Olympic

Với thành tích xuất sắc của mình, vận động viên Lê Thanh Tùng đã làm vẻ vang cho thể dục dụng cụ Việt Nam khi giành vé tham dự Thế vận hội mùa hè tại Tokyo (Nhật Bản). Hiện, vận động viên Lê Thanh Tùng đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị chinh phục đấu trường Olympic tại Tokyo vào năm 2021.

Thể thao Việt Nam vượt khó duy trì tập luyện mùa Covid-19

Việc luyện tập đều đặn để duy trì và nâng cao trình độ luôn là yêu cầu tiên quyết của các VĐV trong mọi môn thể thao. Với ngành thể thao Việt Nam, vấn đề này đã và đang được giải quyết một cách hợp lý, dù các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia lớn nhất cả nước phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Phát triển đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao

(HBĐT) - Đến nay, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được đội ngũ hướng dẫn viên (HDV), cộng tác viên (CTV) thể thao. Những HDV, CTV thể thao là cầu nối góp phần đưa phong trào thể dục, thể thao (TDTT) tại địa phương ngày càng phát triển.

EURO 2020 sẽ không đổi tên dù diễn ra năm 2021

Giải vô địch châu Âu sẽ không thay đổi logo hay tên giải mặc dù đã bị hoãn lại một năm vì đại dịch Covid-19. UEFA chiều nay đã khẳng định rằng tên giải sẽ không thay đổi.

VFF xác nhận Đặng Văn Lâm có thể không được dự AFF Cup 2020

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đang làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo để chuẩn bị tốt nhất cho trường hợp Đặng Văn Lâm không được câu lạc bộ chủ quản "nhả người” về dự AFF Cup.

IWF giám sát doping đối với cử tạ Việt Nam

Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) vừa cho biết sẽ đưa 7 tuyển thủ của đội tuyển cử tạ Việt Nam vào diện "giám sát đặc biệt” về doping, có thể phải kiểm tra đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau ở bất cứ thời điểm nào.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục