Barca bắt đầu kỷ nguyên hậu Lionel Messi bằng trận thắng Real Sociedad 4-2 tại Camp Nou ở vòng 1 La Liga 2021-2022, tối 15/8.

Barca bước vào mùa giải mới với một mùa hè đầy sóng gió. Lần đầu tiên sau 17 năm, họ không còn Messi - tiền đạo huyền thoại luôn đóng góp ít nhất 30 bàn mỗi mùa trong 13 mùa gần nhất. Do tài chính sa sút, Barca không đáp ứng được yêu cầu về trần lương của La Liga, dẫn đến việc không thể gia hạn hợp đồng với Messi.

Nhưng, như chia sẻ trước mùa giải mới, cuộc tiếp đón Real Sociedad phần nào cho thấy HLV Ronald Koeman cùng các cầu thủ còn lại đã sẵn sàng "đóng lại trang sử về Messi". Hôm qua cũng là lần đầu tiên sau 17 tháng các CĐV trở lại sân Camp Nou.

Pique (giữa) mừng bàn mở tỷ số cho Barca. Ảnh: AFP.

Chính Gerard Pique, cầu thủ chấp nhận giảm lương xuống mức gần như miễn phí để Barca có thể đăng ký các tân binh, ghi bàn đầu tiên mùa này. Phút 19, Memphis Depay rót bóng vào vòng cấm để đồng đội đánh đầu tung lưới đội khách. Pique nhờ đó trở thành hậu vệ thứ hai cán mốc 50 bàn cho Barca, sau chính... ông thầy Ronald Koeman (88 bàn).

Lợi dẫn giúp Barca chơi áp đảo và dẫn 3-0 sau một tiếng thi đấu, nhờ hai pha lập công của Martin Braithwaite - một trong ba mũi tấn công của chủ nhà trận này, bên cạnh Antoine Griezmann và Memphis Depay. Những giây cuối cùng của hiệp một, Frenkie De Jong đưa bóng vào từ cánh phải để Braithwaite đánh đầu trong thế không người kèm tung lưới thủ thành Alex Remiro.


CĐV Barca chung vui cùng các cầu thủ, sau hơn một năm rưỡi mới được trở lại sân đấu. Ảnh: AFP.

Ngay sau giờ nghỉ giải lao, Griezmann - trong trận đấu thứ 100 cho Barca - đã đưa bóng vào lưới Sociedad. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì De Jong đã việt vị ở tình huống chuyền bóng trước đó. Nhưng Barca không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 59, Remiro không thể bắt dính bóng sau quả tạt của Jordi Alba, tạo điều kiện để Braithwaite dứt điểm vào lưới trống. Tiền đạo sinh năm 1991, nhờ đó, trở thành cầu thủ Đan Mạch đầu tiên lập cú đúp tại La Liga trong thế kỷ 21.

Cách biệt lớn khiến một số vị trí của Barca thi đấu chủ quan. Và những khoảng trống vì thế lộ ra. Phút 82, Ander Barrenetxea đi bóng giữa vòng vây năm cầu thủ chủ nhà rồi kiến tạo để Julen Lobete sút chéo góc thành bàn. Ba phút sau, đến lượt Mikel Oyarzabal làm câm lặng Camp Nou với cú sút phạt găm bóng vào góc cao.


Braithwaite trở thành kép chính sau khi Messi ra đi. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Braithwaite kịp thời giúp sức dập tắt hy vọng của Sociedad. Phút bù giờ thứ nhất, tiền đạo Đan Mạch bứt tốc rồi căng ngang cho cầu thủ vào sân thay người Sergi Roberto lao vào tạo điểm cắt, đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 4-2.

Ở vòng 2, diễn ra ngày 22/8 giờ Hà Nội, Barca làm khách của Athletic Bilbao.

Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục