(HBĐT) - Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần VII, năm 2022 diễn ra với các nội dung nghi lễ chính gồm: Các đoàn vận động viên (VĐV) diễu hành biểu dương lực lượng, thắp lửa truyền thống, chào cờ, trao cờ lưu niệm… và màn đồng diễn 800 học sinh, 300 nghệ nhân trình tấu chiêng Mường. Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, các lực lượng tham gia đã luyện tập từ tháng 8/2022.




Các học sinh trường THPT Công Nghiệp và THCS Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) luyện tập màn đồng diễn.

6h sáng 21/9, chúng tôi có mặt tại Sân vận động tỉnh. Mặc dù sớm, nhưng 800 học sinh của trường THPT Công Nghiệp và trường THCS Lý Tự Trọng (TP Hòa Bình) đã tập trung để luyện tập màn đồng diễn. Đây là nội dung có nhiều người tham gia nhất với thời gian khoảng 30 - 35 phút. Đồng chí Nguyễn Công Thành, Hiệu trưởng trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh cho biết: Đến thời điểm này, công tác luyện tập đã cơ bản hoàn tất. Việc luyện tập động tác, sắp xếp vị trí cũng đã được tập vài buổi. Các cháu đã thuần thục động tác và nhớ rõ vị trí của mình khi đồng diễn. Sau buổi tập này, các cháu tập 1-2 buổi nữa rồi sơ duyệt và tổng duyệt. Thầy giáo Lê Trung Thực, giáo viên môn thể dục trường THPT Công Nghiệp cho biết: Để chuẩn bị cho màn đồng diễn, nhà trường có 600 học sinh tham gia. Từ cuối tháng 8, chúng tôi đã tập trung học sinh để luyện tập tại trường. Sau khi các cháu thuần thục động tác thì ra Sân vận động tỉnh sắp xếp vị trí tập luyện như hôm khai mạc. Thời điểm này, ban ngày nắng nóng nên Ban tổ chức sắp xếp các cháu tập từ 6h - 8h sáng, tương đương 2 tiết học chính khóa. Đây là màn đồng diễn lớn, nhiều học sinh tham gia nên việc luyện tập sắp xếp di chuyển vị trí khó, mất nhiều thời gian.

   Màn tấu chiêng Mường là một trong những tiết mục đặc sắc của lễ khai mạc với 300 nghệ nhân chiêng ở TP Hòa Bình tham gia. Đồng chí Bùi Tú Cao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh cho biết: Đây là màn tấu chiêng có nhiều nghệ nhân tham gia nên chúng tôi chủ động tập trung và luyện tập sớm. Công tác chuẩn bị đòi hỏi chi tiết, tỉ mỉ. Từ nay đến hôm tổng duyệt, ngày nào cũng phải tập luyện để khớp nối chương trình khai mạc.
Lực lượng Quân đội cũng là lực lượng không thể thiếu khi tham gia diễu hành. Ban tổ chức phân công 405 chiến sĩ tham gia diễu hành khối đầu rồng, khối cờ hồng, khối diễu hành Quân đội và khối Dân quân tự vệ. Do điều kiện vật chất và tiện nơi sinh hoạt nên luyện tập tại 3 địa điểm. Sau khi luyện tập thuần thục sẽ tập trung tại Sân vận động tỉnh để tổng duyệt. Thượng Tá Bùi Văn Mai, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Mặc dù thời tiết mưa, nắng thất thường, nhưng các chiến sĩ nỗ lực khắc phục để tập luyện. Đến ngày tổng duyệt và khai mạc, đơn vị sẽ huy động đủ quân số, trang phục, dụng cụ tham gia với mong muốn góp phần vào thành công của lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh.
Tại các huyện, thành phố, các đoàn VĐV tham gia diễu hành biểu dương lực lượng. Đồng chí Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Cao Phong cho biết: Tham gia Đại hội TDTT tỉnh, đoàn Cao Phong có 51 VĐV các môn thi đấu. Tại lễ khai mạc, đoàn chúng tôi tham gia diễu hành. Tuy không phải tập luyện, nhưng chúng tôi chuẩn bị kỹ trang phục cho từng VĐV, đại biểu. Đến hôm tổng duyệt sẽ có mặt đầy đủ sắp xếp các VĐV đi, đứng đúng vị trí của Ban tổ chức bố trí. Chúng tôi mong muốn góp phần vào thành công của lễ khai mạc.    

Việt Lâm

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục