(HBĐT) - Là môn thể thao tập thể, tạo sự gắn kết cộng đồng cao, phong trào tập luyện bóng chuyền trên địa bàn xã Lạc Lương (Yên Thủy) ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.


Người dân xã Lạc Lương (Yên Thủy) thường xuyên tập luyện môn bóng chuyền vào các ngày trong tuần.

Từ nhiều năm nay, bóng chuyền luôn là môn thế mạnh của xã Lạc Lương khi liên tục giành ngôi vô địch ở cả nội dung bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ tại các giải vô địch bóng chuyền huyện, các giải giao hữu. Tại Giải vô địch bóng chuyền huyện năm 2021 trong khuôn khổ các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VIII, năm 2021, xã Lạc Lương xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ; năm 2022, đội bóng chuyền nữ của xã tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải vô địch bóng chuyền huyện. Anh Bùi Văn Chương, công chức văn hóa - xã hội xã chia sẻ: Hiện nay, các xóm đều đã thành lập câu lạc bộ bóng chuyền và có 2 đội bóng chuyền nam, nữ. Hoạt động tập luyện, giao lưu, thi đấu giữa các câu lạc bộ, các xóm được duy trì thường xuyên. Vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm xã tổ chức giao lưu thi đấu, tạo điều kiện cho các vận động viên nâng cao trình độ, kỹ thuật trong thi đấu và cũng là dịp tăng cường sự giao lưu, gắn kết mọi người lại với nhau. Thông qua đó, tuyển chọn vận động viên tiềm năng, những người có sức khỏe, kỹ thuật chơi bóng tốt để tham gia thi đấu các giải của huyện, tạo nguồn vận động viên bóng chuyền của huyện.

Phong trào thể dục thể thao (TDTT) phát triển mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện thường xuyên ở nhiều bộ môn như: Bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bóng chuyền hơi…, trong đó môn bóng chuyền được coi là môn thể thao thế mạnh của xã. Thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT của địa phương. Hiện, 7/8 xóm có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn, có sân thể thao rộng rãi lắp đặt hệ thống cột, lưới phục vụ cho Nhân dân tập luyện các môn bóng chuyền, bóng chuyền hơi. Hàng ngày, vào các buổi chiều, người dân tập trung đến sân thể thao các nhà văn hóa xóm và sân trụ sở UBND xã để cùng chơi thể thao rèn luyện sức khỏe. Anh Bùi Văn Minh, xóm Lương Mỹ cho biết: Bóng chuyền hơi là môn thể thao dễ chơi, không yêu cầu cao về kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh, chi phí đầu tư sân bãi, dụng cụ luyện tập không tốn kém, luật chơi đơn giản, bảo đảm an toàn nên được đông đảo người dân tham gia tập luyện. Với tính chất là môn thể thao tập thể, bóng chuyền hơi không chỉ mang lại sức khỏe mà còn gắn kết tình cảm giữa mọi người trong khu dân cư, thôn, xóm với nhau.

Hiện nay, môn bóng chuyền ngày càng được người dân trên địa bàn xã yêu thích tập luyện, phát triển rộng khắp, thúc đẩy phong trào chơi thể thao trong nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.


Hồng Ngọc


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục