(HBĐT) - Tại Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) huyện Đà Bắc lần thứ VII, năm 2022, xã Toàn Sơn là một trong những đơn vị dẫn đầu với 19 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Để có được thành tích trên, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện đồng bộ giải pháp, khuyến khích Nhân dân tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Qua đó tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên (VĐV) tiêu biểu làm nòng cốt, giành được thành tích cao tại các giải thi đấu của huyện, tỉnh tổ chức.


Sân bóng cỏ nhân tạo tại xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) thu hút đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn đến vui chơi, tập luyện.

Cuối giờ chiều, khắp các sân chơi thể thao trên địa bàn xã sôi động với các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền… Không phân biệt tuổi tác, già, trẻ, gái, trai… ai nấy đều nhiệt tình, sôi nổi tham gia rèn luyện sức khỏe. Tại sân bóng đá cỏ nhân tạo xóm Trúc Sơn, đông đảo thanh thiếu niên hồ hởi cùng nhau tập luyện. Sân bóng đá cỏ nhân tạo được xây dựng đạt tiêu chuẩn với hệ thống đèn chiếu sáng, giúp người dân vui chơi, tập luyện cả khi trời tối. Theo đó, mỗi câu lạc bộ bóng đá sinh hoạt cố định duy trì từ 15 - 25 người ở mọi lứa tuổi, tổ chức tập luyện bình quân 2-3 buổi/tuần. Nguồn kinh phí thuê sân được các VĐV cùng đóng góp. Quá trình luyện tập đã giúp xã tuyển chọn, bồi dưỡng VĐV tiêu biểu làm nòng cốt của đội tuyển bóng đá nam. Tại Đại hội TDTT huyện Đà Bắc lần thứ VII, đội tuyển bóng đá nam xã Toàn Sơn xuất sắc giành huy chương vàng.

Anh Lường Tuấn Hoàng, thành viên đội tuyển bóng đá nam xã Toàn Sơn chia sẻ: "Để có được thành tích cao tại giải đấu, các thành viên trong đội thường xuyên luyện tập thể lực, rèn luyện các bài tập chiến thuật để gắn kết, tạo sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Bên cạnh đó, đội tuyển bóng đá nam tích cực giao lưu thi đấu với đội tuyển các xã, vùng lân cận để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm”.

Cùng với bóng đá, bóng chuyền… đẩy gậy là một trong những môn thể thao thế mạnh của xã khi giành được thành tích cao tại Đại hội TDTT huyện Đà Bắc lần thứ VII. Với những cái tên quen thuộc như VĐV Bùi Thị Dình, Nguyễn Thị Dung… đã góp phần đem vinh quang về cho địa phương. Đây cũng là những VĐV tiêu biểu, làm nòng cốt của đội tuyển đẩy gậy của huyện Đà Bắc. Cùng với đó, nhằm duy trì thế mạnh của các môn thể thao dân tộc, xã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ để tiếp nối truyền thống của địa phương.

Xã Toàn Sơn có tỷ lệ người dân thường xuyên rèn luyện TDTT đạt trên 20% với các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Lực lượng chính tham gia luyện tập hàng ngày chủ yếu là thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi. Phong trào thể thao quần chúng đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo thói quen, nề nếp sinh hoạt. Theo đó, tại các thôn, xóm trên địa bàn đã hình thành được các tổ, nhóm luyện tập hàng ngày. Theo rà soát, toàn xã hiện có 1 sân bóng đá trung tâm, 1 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 4 sân bóng chuyền. Ngoài ra, nhiều tổ, nhóm đã tận dụng các bãi đất trống để kẻ sân, mua lưới tổ chức luyện tập thể thao.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp Nhân dân được tham gia các sân chơi bổ ích, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể duy trì mỗi năm tổ chức 2 - 3 giải thể thao vào dịp đầu xuân năm mới, các ngày lễ trong năm. Thường xuyên tổ chức giao lưu thi đấu thể thao nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.

Đồng chí Đinh Thị Cúc, Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn cho biết: "Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tại Đại hội TDTT huyện Đà Bắc lần thứ VII, xã Toàn Sơn đã giành được kết quả cao. Qua đó đóng góp 20 VĐV tiêu biểu vào đội tuyển thể thao của huyện tham dự Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực rèn luyện TDTT nhằm nâng cao sức khỏe. Chú trọng đầu tư phát triển các môn thể thao thế mạnh như bóng đá, bóng chuyền… Huy động nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở vật chất phục vụ luyện tập và thi đấu. Qua đó thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, nỗ lực giành được nhiều thành tích cao tại các giải thi đấu của huyện và tỉnh tổ chức.


Đức Anh

 


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục