Tối 26/3, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương Bạc Giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 tại Ấn Độ sau khi thất bại trước võ sĩ chủ nhà Nikhat Zareen ở trận chung kết hạng cân 50kg.



Trọng tài tuyên bố chiến thắng chung cuộc thuộc về Nikhat Zareen.

Ở trận chung kết này, võ sĩ Nikhat Zareen (chủ nhà Ấn Độ) được đánh giá cao hơn khi cô là đương kim vô địch thế giới hạng 52kg, trước khi chuyển xuống đánh hạng 50kg năm nay.

Ở hiệp đấu đầu tiên, Nguyễn Thị Tâm nhập cuộc đầy hưng phấn và chủ động dồn ép đối phương. Nikhat Zareen khá bất ngờ và thi đấu có phần bị động. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Tâm bất ngờ nhận thẻ vàng do hai lần xô ngã đối thủ.

Khoảng thời gian tiếp theo, hai võ sĩ thi đấu khá cân bằng. Kết thúc hiệp 1, Nikhat Zareen chiến thắng khi được trọng tài chấm 5 điểm 10, còn Nguyễn Thị Tâm chỉ được 5 điểm 9.

Bước sang hiệp 2, cả hai võ sĩ đều liên tiếp tung tổ hợp đòn đấm thẳng, móc ngang và tạo thế trận giằng co. Nikhat Zareen bị phạt thẻ vàng vì lỗi kẹp cổ đối thủ.

Kết thúc hiệp 2, Nguyễn Thị Tâm nhận 3 điểm 10, 2 điểm 9. Nikhat Zareen nhận 2 điểm 10, 3 điểm 9. Chung cuộc, nữ võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng 3-2 ở hiệp đấu này.


Nguyễn Thị Tâm nhận đòn đánh của Nikhat Zareen.

Ở hiệp đấu thứ 3 mang tính quyết định, Nguyễn Thị Tâm và Nikhat Zareen đều chơi đôi công. Nữ võ sĩ Ấn Độ thể hiện đẳng cấp khi liên tục khiến Nguyễn Thị Tâm mất cân bằng sau tổ hợp đòn đấm thẳng.

Nguyễn Thị Tâm nỗ lực đáp trả nhưng có phần kiệt sức ở cuối trận. Kết quả chung cuộc, Nikhat Zareen giành chiến thắng 5-0 ở trận chung kết và vô địch boxing thế giới hạng cân 50kg nữ.

Nikhat Zareen sẽ nhận 100.000 USD tiền thưởng với chức vô địch. Trong khi đó, Nguyễn Thị Tâm nhận Huy chương Bạc và 50.000 USD tiền thưởng.

Dù thất bại, Nguyễn Thị Tâm đã đánh dấu lịch sử thể thao Việt Nam khi trở thành nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên vào chung kết một giải boxing thế giới.


Theo NhanDan.com.vn


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục