Trọng Hoàng (giữa) trong vòng vây các hậu vệ Olympic Bahrain

Trọng Hoàng (giữa) trong vòng vây các hậu vệ Olympic Bahrain

Món nợ thua 1-2 trước Olympic Bahrain ở Á vận hội 15 cách đây 4 năm đã được thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trả sòng phẳng sau chiến thắng thuyết phục 3-1 ở trận mở màn bảng B môn bóng đá nam Á vận hội 16, diễn ra chiều 8-11 trên SVĐ Nhân dân Quảng Đông (Trung Quốc). Kết quả này giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tạm thời giữ vị trí thứ 2 bảng B do ở trận đấu còn lại, Olympic Iran thắng Olympic Turkmenistan 4-1.

Trong những năm gần đây, bóng đá VN rất có duyên khi đối đầu với các đội bóng thuộc Tây Á mà Olympic Bahrain là một minh chứng rõ nét. Lợi thế thể hình cùng kinh nghiệm trận mạc dày dạn của hai chân sút Alsafi Abdulwahab và Ayyad Mahmood không giúp Olympic Bahrain tạo được thế trận vượt trội trước lối chơi phối hợp bóng ngắn và nhanh của Olympic VN. Suốt hiệp 1, đội bóng của HLV Al Shamlan cầm bóng nhiều hơn nhưng những cơ hội ghi bàn lại thuộc về Olympic VN sau những tình huống phản công dựa trên tốc độ cao của hai tiền vệ biên Thành Lương và Thành Trung. Kết quả là phút 32, một thoáng sơ hở của tiền vệ đội bạn giúp Thành Lương cướp được bóng, thoát xuống cánh phải trước khi tạt vào trung lộ để Thành Trung băng vào dứt điểm, mở tỉ số cho Olympic VN.
 
Bàn thua khiến Olympic Bahrain nôn nóng đẩy cao đội hình, nhờ vậy dễ dàng rơi vào thế trận phòng ngự phản công của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Sau tình huống thủ môn Tấn Trường xuất sắc cản phá cú sút của Almalood ở phút 72, bóng được đẩy nhanh cho Đức Thiện (thay Thành Lương trong hiệp 2) thoát xuống cánh trái trước khi chuyền như đặt để Trọng Hoàng đệm bóng nhân đôi cách biệt cho Olympic VN.
 
Đến phút 88, Olympic VN được trọng tài người Bangladesh Shamsuzzaman cho hưởng phạt đền sau khi Đức Thiện bị phạm lỗi trong vòng cấm. Ở lần sút đầu tiên, Ngọc Điểu ghi bàn nhưng trọng tài không công nhận. Dù sau đó, đến lượt Thành Trung đá phạt cũng bị thủ môn Alajmi Mushaima đẩy bóng đập cột nhưng tiền đạo Anh Đức có mặt kịp thời đệm bóng nâng tỉ số lên 3-0 cho Olympic VN.
 
Trong phút bù giờ, Olympic Bahrain gỡ được một bàn nhờ pha đá phạt đền của Hashem nhưng sau đó lại mất người khi Showaiter Tareq nhận thẻ vàng thứ hai. Thắng chung cuộc 3-1, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã có trận mở màn vượt mong đợi. Hy vọng giành một suất vào vòng 2 đang thực sự đến với Olympic VN. Chỉ cần giành thêm 1 điểm ở hai trận gặp Turkmenistan và Iran, trong trường hợp xấu nhất thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn có thể đi tiếp với tư cách là đội thứ ba có thành tích tốt nhất.
 
                                                                           Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục