Với việc Vũ Thị Hương bị chấn thương nặng, gần 44.000 USD tiền chi chuyến tập huấn và thi đấu kéo dài đã đổ sông đổ bể...

 

Sau khi bị chấn thương nặng, mọi việc gần như đã chấm hết với Vũ Thị Hương - niềm hi vọng lớn của điền kinh VN ở Giải vô địch châu Á tại Nhật Bản cũng như trong việc giành vé đến Olympic London. Cho đến lúc này chỉ duy nhất HLV Nguyễn Đình Minh nhận trách nhiệm, trong khi những người có trách nhiệm của Liên đoàn Điền kinh VN, Tổng cục TDTT vẫn chưa ai nghĩ rằng trách nhiệm đó thuộc về mình.

Đầu năm 2011 chuyên gia Uwe Freimuth, trưởng dự án hỗ trợ của Chính phủ Đức cho điền kinh VN, đã lên kế hoạch tập luyện và thi đấu cho hai VĐV Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng. Với kế hoạch này, Hương và Hằng sẽ tập huấn tại Đức thi đấu một số giải điền kinh ở châu Âu trong tháng 6, sau đó trở về VN và lên đường tham dự Giải điền kinh vô địch châu Á và vô địch thế giới.

Toàn bộ kế hoạch này được Liên đoàn Điền kinh ủng hộ nhiệt tình và lãnh đạo Tổng cục TDTT phê duyệt với mức chi 44.000 USD. Dù vậy, ở thời điểm ông Vương Bích Thắng, tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, phê duyệt kế hoạch, nhiều người làm chuyên môn đã lên tiếng về sự thiếu khoa học của nó.

Điều lạ lùng ở đây là việc lãnh đạo Tổng cục TDTT cùng Liên đoàn Điền kinh VN dù ủng hộ kế hoạch của chuyên gia Đức nhưng lại không cho ông này tháp tùng cùng thầy trò Vũ Thị Hương (?). Vì vậy khi chuyện xấu xảy ra, Tổng cục TDTT và Liên đoàn Điền kinh VN phải hứng chịu sự chỉ trích của những người phản đối kế hoạch này từ đầu, và cả chuyên gia Đức!

Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, cho biết: “Chúng ta đã quá tin tưởng vào chuyên gia Đức. Năm 2006 khi dự Asiad Doha, Hương về thứ 4 ở cự ly 100m và bị căng cơ. Hôm sau Hương phải bước vào thi đấu cự ly 200m, theo phân tích của bác sĩ Lê Quý Phượng đi cùng đoàn khi đó, Hương phải ngừng thi đấu ngay bởi nếu thi đấu tiếp, Hương có thể gặp hậu quả khôn lường. Vì thế chúng tôi đã cho Hương nghỉ thi đấu cự ly 200m. Trước khi Hương đi Đức, tôi đã nghĩ nếu theo kế hoạch của chuyên gia, nhiều khả năng tại Giải vô địch châu Á Hương sẽ bị chấn thương. Tất cả những điều này tôi đã nói với ông Vương Bích Thắng từ trước chuyến đi”.

Sau khi Hương bỏ cuộc ba giải đấu liên tiếp tại Đức do căng cơ, ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh, đã khẳng định Hương sẽ bị chấn thương nếu tiếp tục cho tập luyện và thi đấu theo giáo án này. Và dự báo của ông Thủy đã thành hiện thực.

Chuyên gia Uwe: Liên đoàn nên dừng việc kêu ca

Chiều 15-6, trả lời Tuổi Trẻ về chấn thương của Hương và thất bại của kế hoạch tập huấn, thi đấu tại Đức do mình xây dựng, chuyên gia Uwe nói: “Tổng cục TDTT và Liên đoàn Điền kinh VN đã không cho tôi đi Đức cùng với Hương và Hằng dù đây là kế hoạch do tôi đề ra. Họ để cho VĐV tập một mình và nói tự VĐV có thể giải quyết được. Vì vậy Tổng cục TDTT và Liên đoàn Điền kinh phải chịu trách nhiệm đối với những hậu quả trên”.

Liên quan đến những ý kiến cho rằng kế hoạch tập luyện và thi đấu tại Đức không mang tính khoa học, ông Uwe cho rằng: “Đây chỉ là ý kiến của một vài cá nhân luôn gây khó dễ cho dự án của tôi tại VN”.

* Trách nhiệm của ông về sự thất bại trong kế hoạch tập huấn ở Đức như thế nào?

- Ông Uwe: Tôi không có gì để nói hay giải thích. Liên đoàn Điền kinh VN phải chịu trách nhiệm và bây giờ họ nên dừng việc kêu ca khi không cho tôi tham gia chuyến tập huấn ở Đức.

* Ông có sai lầm khi chọn các giải đấu mang tính “phong trào” để Hương, Hằng thi đấu trong một thời gian ngắn ở Đức?

- Những người phê phán tôi nên tự hỏi: vị thế của điền kinh VN đang ở đâu để có thể thi đấu với những VĐV giỏi nhất của Mỹ hay Jamaica? Không, bây giờ chưa phải lúc. Hiện chỉ mình Hằng có thể thi đấu với những VĐV hàng đầu trên thế giới. Tôi hi vọng cô ấy có thể tiến vào bán kết hoặc chung kết ở Giải điền kinh vô địch thế giới tại Hàn Quốc vào tháng 9 tới.

Chúng ta cần có thời gian và cần kiên nhẫn nhưng điều này thì Liên đoàn Điền kinh VN dường như đang thiếu...

 

                                                                    Theo TuoiTre

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục