Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT trao giải toàn đoàn cho các đội thi.

Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT trao giải toàn đoàn cho các đội thi.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 27-28/3, Sở GD&ĐT tổ chức hội thi văn hóa - thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú lần thứ V năm học 2012- 2013. Tham gia hội thi có trên 350 học sinh đến từ 10 trường PTDTNT liên huyện, liên xã trên địa bàn tỉnh.

        

Hội thi có 3 nội dung chính: phần thi văn hóa có 8 môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ; thể thao gồm 4 môn: cầu lông, bóng chuyền, bắn nỏ, kéo co và phần giao lưu văn nghệ.

 

      

                         Các đội tranh tài ở môn bóng chuyền nam.

        

Kết thúc 2 ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã tặng giấy khen cho 22 tập thể, 130 cá nhân đạt giải. Trong đó, nội dung văn hóa có 12 giải nhất; 16 giải nhì; 23 giải ba và 31 giải khuyến khích. Cụ thể (chỉ nêu giải nhất): môn địa lý, 2 giải nhất: Bùi Văn Nam (trường PTDTNT Cao Phong); Bùi Văn Túc (Yên Thủy). Môn hóa học, 3 giải nhất: Quách Duy Linh (Kim Bôi); Bùi Bình Triệu (Kim Bôi); Hà Văn Trung (Tân Lạc). Môn ngữ văn, 2 giải nhất: Nguyễn Thị Thu Mai (Kim Bôi); Bùi Thị Phương Mây (Tân Lạc). Môn tiếng Anh, 1 giải nhất: Trần Thị Phương Thảo (Kim Bôi). Môn toán, 1 giải nhất: Nguyễn Phương Uyên (Kim Bôi). Môn vật lý, 1 giải nhất: Bùi Phương Liên (Kim Bôi). Môn sinh học, 2 giải nhất: Bùi Bích Lệ (Yên Thủy); Bùi Thị Phương Hạnh (Yên Thủy).

 

Nội dung thể thao, môn cầu lông có 3 giải nhất; 3 nhì; 6 giải ba. Cụ thể, cầu lông đôi nam, nhất: Bùi Văn An- Bùi Văn Khang (Lạc Sơn). Cầu lông đôi nữ, nhất: Khà Thị Hồng Nhung- Bùi Thủy Tiên (Mai Châu). Cầu lông đôi nam nữ, nhất: Bùi Văn Khang- Bùi Thị Huyền (Lạc Sơn). Môn bắn nỏ, 6 giải nhất, 6 nhì, 12 giải ba. Cụ thể, 3 nội dung nam đứng bắn, nam quỳ bắn, nam toàn năng, nhất: Hà Văn Đông (Tân Lạc). Nữ đứng bắn, nữ toàn năng, nhất: Bùi Hoài Anh (Cao Phong). Nữ quỳ bắn, nhất: Bùi Thị Thêu (Tân Lạc). Môn bóng chuyền nam 1 giải nhất: trường PTDTNT Lạc Sơn; 1 nhì; 2 ba. Môn Kéo co nam, 1 giải nhất: PTDTNT Lạc Sơn; 1 nhì; 2 ba. Môn kéo co nữ, 1 giải nhất: PTDTNT Tân Lạc; 1 nhì; 2 ba. Giải toàn đoàn có 1 giải nhất, 2 nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích, trong đó, nhất toàn đoàn là trường PTDTNT Tân Lạc.

 

 

 

 

                                                             Hương Lan

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục