(HBĐT) - Với 6 dân tộc chính, trên 74% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), mỗi dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh có bản sắc văn hóa riêng. Bên cạnh đó, giá trị văn hóa (GTVH) của đồng bào DTTS được lưu giữ khá đa dạng, phong phú về văn học nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết, tri thức dân gian, trang phục…


Lễ hội Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc) được duy trì tổ chức, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và quảng bá văn hóa địa phương. Ảnh chụp tại lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2022.

Qua rà soát, thống kê, tỉnh ta có 786 di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT), nhiều nhất ở loại hình tri thức dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, ngữ văn dân gian, tập quán xã hội. Đối với di sản văn hóa vật thể, tại Bảo tàng tỉnh lưu giữ trên 18.000 hiện vật. Đặc biệt, có 4 DSVHPVT (mo Mường, nghệ thuật chiêng Mường, lễ hội Khai hạ và tri thức lịch tre của dân tộc Mường) được ghi danh vào danh mục DSVHPVT quốc gia. Ngoài ra, có 101 di tích đã được xếp hạng (41 di tích cấp quốc gia, 61 di tích cấp tỉnh).

Theo đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, nhiều GTVH đặc sắc đã được tỉnh quan tâm khôi phục, phát triển như các lễ hội: chùa Tiên (Lạc Thủy), Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), đền Bờ (Cao Phong, Đà Bắc), Xên Mường, Gầu Tào (Mai Châu). Đây là tiềm năng lớn để khai thác, phát huy phục vụ phát triển KT-XH, nhất là trong lĩnh vực du lịch với loại hình du lịch di sản, văn hóa. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống ĐBDTTS, góp phần thu hút du khách, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Hiện nay, tại huyện Đà Bắc có 146 DSVHPVT truyền thống các DTTS; 4 xóm thuộc các xã: Cao Sơn, Hiền Lương, Tiền Phong được hỗ trợ xây dựng trở thành điểm du lịch cộng đồng (DLCĐ) gắn với bảo tồn, phát huy GTVH truyền thống; 3 di tích được xếp hạng quốc gia; 2 lễ hội truyền thống tiêu biểu được phục dựng là lễ hội cầu Mường của dân tộc Tày, lễ hội người Dao mừng xuân mới. Tại huyện Cao Phong phát triển một số mô hình du lịch hiện có: DLCĐ các xóm Mỗ, Tiện, Rớm Khánh; du lịch tâm linh (lễ hội chùa Khánh, chùa Quèn Ang, đền Chúa Thác Bờ, đền Bồng Lai, đền Đông Sơn); du lịch sinh thái (hồ Hòa Bình, quần thể hang động núi Đầu Rồng, Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam). Khôi phục, phục dựng lễ hội truyền thống tiêu biểu, như khai mùa Mường Thàng, chùa Khánh, chùa Quèn Ang, lễ hội rước nước, lễ hội Bà Chúa Mường. Tại huyện Mai Châu triển khai bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc, tiêu biểu như: nghệ thuật múa Keng Loóng của dân tộc Thái Mai Châu, giữ gìn và phát huy nhà sàn truyền thống và văn hoá nhà sàn của đồng bào Thái, Mường; các làn điệu dân ca, dân vũ (hát khắp), phục dựng và duy trì tổ chức lễ hội Xên Mường, Gầu Tào.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, công tác bảo tồn, phát huy GTVH truyền thống còn gặp không ít khó khăn. Hiện mới có 5/786 DSVHPVT được kiểm kê khoa học. Một số loại hình DSVHPVT có nguy cơ mai một, thất truyền. Nhiều di tích xuống cấp nghiêm trọng cần phải trùng tu, tôn tạo… Tỉnh đã, đang triển khai, thực hiện nhiều giải pháp, huy động sự tham gia của toàn xã hội, trước hết là cộng đồng DTTS trong việc bảo tồn, phát huy các GTVH truyền thống. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tự nguyện của người dân trong công tác bảo tồn, phát huy GTVH của các DTTS. Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy GTVH của các DTTS. Đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho ĐBDTTS.

Sở VH-TT&DL phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện dự án "Bảo tồn, phát huy GTVH truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Quan tâm mở các lớp tập huấn bảo tồn văn hoá, kiểm kê lập hồ sơ khoa học các di tích có giá trị. Tổ chức phổ biến, truyền dạy các di sản văn hoá; xã hội hoá nguồn lực phát triển sự nghiệp văn hoá vùng ĐBDTTS và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc. Triển khai đồng bộ các chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các GTVH truyền thống trên địa bàn…


Bùi Minh


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục