Ngày 25/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày sân khấu Việt Nam lần thứ 14, năm 2023 (12/8 âm lịch) với sự tham gia của nhiều đại biểu, đại diện các nhà hát, đông đảo nghệ sỹ sân khấu. Sau "Chúc văn” kính cáo Tổ nghề, chương trình biểu diễn nghệ thuật trình tổ nghề đã diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc.


Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh: Ngày 12/8 (âm lịch hàng năm) là ngày truyền thống, những người làm nghệ thuật sân khấu bày tỏ lòng biết ơn tiên tổ, các bậc tiền nhân đã vượt qua mọi định kiến của xã hội để sáng tạo nên loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo có giá trị, làm giàu cho bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp tri ân khán giả đã đồng hành cùng các văn nghệ sỹ, trong công cuộc bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu truyền thống cách mạng Việt Nam.

Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi điểm lại những hoạt động của Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam từ đầu năm 2023 đến nay như: trại sáng tác kịch bản sân khấu; tổ chức đi thực tế sáng tác; cử đoàn tác giả, đạo diễn đi thăm, thâm nhập sáng tác về đề tài "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1… Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công một số cuộc liên hoan, cuộc thi nghệ thuật sân khấu: Liên hoan nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ 2 tại Trà Vinh; Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc tại Hà Nam; Cuộc thi Tài năng diễn viên chèo, tuồng và dân ca kịch toàn quốc tại Thanh Hóa; Cuộc thi Tài năng diễn viên kịch nói và múa rối toàn quốc tại Hà Nội; Cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc tại Bạc Liêu …

Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như góp ý sửa đổi Nghị định quy định xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh”, "Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật và Nghị định xét tặng Danh hiệu "Nghệ sỹ Nhân dân”, "Nghệ sỹ Ưu tú”.

Theo Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, từ nay đến hết năm 2023, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tổ chức lớp tập huấn Nghệ thuật biên kịch tại thành phố Cần Thơ cho 25 tác giả ở khu vực miền Trung, miền Nam bằng nguồn xã hội hóa vào tháng 10. Hội tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc thi, liên hoan gồm: Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần thứ IV tại Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 11; Cuộc thi Cải lương "Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” vào tháng 11. Đồng thời, Hội xây dựng Đề án "Đặt hàng tác phẩm, dàn dựng, quảng bá và tổ chức Liên hoan các vở diễn sân khấu tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng và dựng xây đất nước”; Đề án "Nâng cao chất lượng nghệ thuật và tổ chức Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer định kỳ 3 năm một lần”; tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng kịch bản và dàn dựng những tác phẩm sân khấu dành cho thiếu nhi”…

"Lễ kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 14, năm 2023 là dịp để giới nghệ sỹ sân khấu tri ân các bậc tiền nhân tiên tổ, gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, cùng sáng tạo ra nhiều tác phẩm sân khấu có chất lượng để phục vụ nhân dân, góp phần đưa nền sân khấu Việt Nam phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện các nghị quyết của Đảng về văn hóa văn nghệ, hoàn thành sứ mệnh của người nghệ sỹ sân khấu với đất nước, nhân dân”, Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi chia sẻ.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam đã tôn vinh và trao tặng quà cho các nghệ sỹ cao tuổi, nghệ sỹ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.

 


Theo Baotintuc

Các tin khác


Trao 50 giải tại Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

Tối 24/11, tại Cung văn hóa tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức công diễn, tổng kết và trao giải Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình năm 2023 với chủ đề "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình”.

Đẩy mạnh quảng bá du lịch ở huyện vùng cao Đà Bắc

Đà Bắc là huyện vùng cao có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, kỳ vỹ, đặc biệt huyện có một số xã thuộc vùng lòng hồ Hoà Bình, nơi được quy hoạch là Khu du lịch quốc gia. Bên cạnh đó, với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống đã tạo nên những nét văn hóa độc đáo, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để xây dựng đời sống mới

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Cao Phong đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ) có sức lan tỏa sâu rộng.

Khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

Tối 23/11, tại Cung văn hóa tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình năm 2023 với chủ đề "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình”. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự chương trình.

Khai trương trưng bày chuyên đề “Nghe lời gốm kể”

Ngày 23/11, tại Bảo tàng tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề "Nghe lời gốm kể”. 

Khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ IV

Tối 22/11, tại Khu di tích, di sản văn hóa Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao (Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam) cùng Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp tổ chức khai mạc "Ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam lần IV - 2023”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục