Đà Bắc là huyện vùng cao có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, kỳ vỹ, đặc biệt huyện có một số xã thuộc vùng lòng hồ Hoà Bình, nơi được quy hoạch là Khu du lịch quốc gia. Bên cạnh đó, với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống đã tạo nên những nét văn hóa độc đáo, là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.


Đi bộ trên cung đường du lịch ven hồ Hòa Bình sẽ là một trong những hoạt động tại Ngày hội văn hoá, thể thao, quảng bá du lịch huyện Đà Bắc năm 2023, được tổ chức đầu tháng 12 tới.

Thực tế, du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Đà Bắc đã có những bước phát triển mạnh với những bản du lịch nổi tiếng như: xóm Ké (xã Hiền Lương), Đá Bia (xã Tiền Phong), xóm Sưng (xã Cao Sơn). Theo đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc: Xác định phát triển du lịch là mũi nhọn, ngày 6/2/2015, Huyện uỷ ban hành Nghị quyết số 09-NQ/HU về phát triển du lịch huyện Đà Bắc giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, những năm gần đây, huyện đẩy mạnh các chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư. Tới đây, tại xã Hiền Lương sẽ diễn ra Ngày hội văn hoá, thể thao, quảng bá du lịch huyện Đà Bắc năm 2023. Sự kiện có nhiều hoạt động đặc sắc như: văn nghệ dân gian, đốt lửa trại; tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm, hàng hóa, các sản phẩm, nghề truyền thống phục vụ hoạt động du lịch của các địa phương; đi bộ trên cung đường du lịch ven hồ Hòa Bình; giải bơi thuyền kayak trên hồ Hòa Bình.

Tháng 10/2022, tại xóm Ké, xã Hiền Lương đã diễn ra giải đua thuyền kayak và đi bộ. Sự kiện được tổ chức đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với du khách cũng như người dân ở địa phương. Đặc biệt, qua sự kiện đã góp phần quảng bá du lịch huyện Đà Bắc, có ý nghĩa quan trọng đối với các hộ làm du lịch cộng đồng (homestay) trên địa bàn xã Hiền Lương.

Gia đình chị Lường Thị Thảo (homestay Hữu Thảo), xóm Ké là một trong những hộ đã phát triển du lịch được 10 năm ở xã Hiền Lương. Chị Thảo cho biết, du lịch đã làm thay đổi đời sống, thu nhập của gia đình. Hiện nay, gia đình chị có 9 phòng riêng và 1 nhà sàn, quy mô đón 50 khách. "Nhờ phát triển du lịch mà đời sống người dân đã thay đổi nhiều. Tuy nhiên, lượng khách vẫn chưa ổn định do quảng bá chưa được thường xuyên. Do đó, việc tổ chức các sự kiện quảng bá thường niên có ý nghĩa quan trọng với chúng tôi. Hiện nay, gia đình đã chuẩn bị các điều kiện để đón khách trong sự kiện sắp tới”, chị Thảo chia sẻ.

Đồng chí Xa Văn Hoè, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương chia sẻ: Với tiềm năng lớn, xã xác định phát triển du lịch là một trong những mũi nhọn. Hiện nay, trên địa bàn có 5 hộ đang phát triển du lịch cộng đồng. Ngoài ra, còn có một điểm du lịch khác do doanh nghiệp đầu tư. Sự kiện Ngày hội văn hoá, thể thao, quảng bá du lịch huyện Đà Bắc sắp tới được người dân địa phương đón đợi. Năm ngoái, giải đua thuyền kayak và đi bộ đã tạo ra những hiệu ứng tốt đối với phát triển du lịch địa phương, lượng khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu trú ngày càng ổn định hơn. "Để chuẩn bị cho ngày hội sắp tới, xã đã dọn dẹp đường giao thông, vị trí tổ chức để đua thuyền kayak. Năm nay sự kiện được tổ chức quy mô lớn hơn, có nhiều hoạt động đặc sắc hơn”, đồng chí Xa Văn Hoè nhấn mạnh.

Là địa phương được đánh giá cao về tiềm năng phát triển du lịch, việc tổ chức các sự kiện quảng bá có ý nghĩa thiết thực để phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc nhấn mạnh: Thông qua ngày hội nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc huyện Đà Bắc tới du khách trong nước và quốc tế. Tạo điều kiện để các cá nhân, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch giới thiệu các sản phẩm du lịch; đưa ra các chương trình ưu đãi và cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ nhằm thu hút du khách trong nước, quốc tế, góp phần đạt được chỉ tiêu phát triển du lịch của huyện Đà Bắc năm 2023 và những năm tiếp theo. Hỗ trợ các cá nhân, tổ chức du lịch liên kết, hợp tác đẩy mạnh phát triển thị trường du lịch nội địa và quốc tế.

Viết Đào


Các tin khác


Đình Lai Trì, xã Thanh Cao đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh

Ngày 21/11, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Lễ công bố và trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đình Lai Trì, xã Thanh Cao. 

Ấn tượng Liên hoan làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Sau 3 ngày diễn ra các hoạt động tại khu du lịch Mai Châu, Liên hoan làng du lịch cộng đồng (DLCĐ) các tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Liên hoan tạo không khí vui tươi, thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế và người dân đến tham quan, trải nghiệm.

Huyện Kim Bôi lan tỏa sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng

Những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng ở huyện Kim Bôi được duy trì và phát triển. Hoạt động văn nghệ ở thôn, xóm và các xã, thị trấn đã góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Khơi dậy giá trị di tích lịch sử văn hoá đình Ngòi

Nằm bên bờ phải sông Đà, thuộc phường Quỳnh Lâm (thành phố Hoà Bình), đình Ngòi được cấp bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh từ năm 1999. Nhân dân nơi đây vẫn giữ truyền thống sinh hoạt, lấy ngôi đình làm trung tâm của làng, của xóm. Những ngày lễ, tết, ngày rằm, mồng 1 hàng tháng, bà con thường đến thắp hương tưởng nhớ các vị thần và cầu mong cho mưa thuận, gió hoà, mùa màng tốt tươi.

Phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Sau hơn 12 năm bắt tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), văn hóa đã trở thành một trong những nội dung then chốt, bảo đảm tính bền vững và là nền tảng, động lực quan trọng để cả nước tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục