Chỉ còn gần ba tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Tuy nhiên, vụ bê bối liên quan đến vợ con của ứng cử viên của phe trung hữu, cựu Thủ tướng Phrăng-xoa Phi-ông (Francois Fillon), đã báo hiệu những biến động khó lường trên chính trường Pháp hiện nay.

 

Bê bối “việc làm ma”

Trong cuộc họp báo diễn ra cuối ngày 6-2, giờ Pa-ri, ông Phrăng-xoa Phi-ông đã chính thức lên tiếng xin lỗi về bê bối chi tiêu bị báo chí phanh phui thời gian qua, nhưng vẫn khẳng định quyết tâm tiếp tục chiến dịch chạy đua vào Điện Elysée bất chấp sức ép từ ngay chính nội bộ đảng mình và uy tín đang giảm sút mạnh đối với cử tri Pháp.

Theo Le Monde, tại buổi họp báo trên, ông Phi-ông thừa nhận đã "phạm sai lầm" trong việc thuê vợ mình là bà Pê-nê-lốp Phi-ông (Penelope Fillon) làm trợ lý khi ông còn là nghị sĩ Quốc hội Pháp. Tuy nhiên, ông Phi-ông cũng bác bỏ những thông tin được báo chí Pháp đăng tải trước đó về khoản tiền bà Pê-nê-lốp Phi-ông được trả cho công việc bị cáo buộc là "giả mạo". Theo ông Phrăng-xoa Phi-ông, khoản tiền mà vợ ông được trả sau khi khấu trừ các khoản thuế chỉ hơn 680.000 ơ-rô (730.000USD) trong vòng 15 năm rưỡi, tính từ năm 1986. Ứng cử viên Tổng thống Pháp của đảng Cộng hòa cho rằng, mức lương tháng trung bình mà vợ ông nhận được trong khoảng thời gian trên chỉ vào khoảng 3.677 ơ-rô, và như vậy là "hoàn toàn thỏa đáng".

 

Ứng cử viên của phe trung hữu Phrăng-xoa Phi-ông trong cuộc họp báo ngày 6-2. Ảnh: AP. 

 

Ông Phrăng-xoa Phi-ông cũng thừa nhận sử dụng ngân sách dành cho nghị sĩ Quốc hội để thuê hai người con của mình làm trợ lý trong giai đoạn 2005-2007 với mức thù lao trước thuế là 84.000 ơ-rô (91.000USD). Ông Phrăng-xoa Phi-ông bày tỏ "thực sự hối tiếc" và xin lỗi vì những việc làm của mình đã tạo ra sự ngờ vực trong dư luận, song cũng nhấn mạnh việc ông thuê vợ và con làm trợ lý là không có gì sai trái theo luật hiện hành tại Pháp.

Bác bỏ những lời kêu gọi từ ngay chính một số thành viên cấp cao trong nội bộ đảng Cộng hòa đòi hỏi ông rút lui để nhường chỗ cho ứng cử viên khác, ông Phrăng-xoa Phi-ông tuyên bố bắt đầu một chiến dịch tranh cử mới để "giành chiến thắng" trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp, dự kiến sẽ được tổ chức trong hai vòng vào ngày 23-4 và ngày 7-5 tới.

Gió đã đổi chiều?

Mới chỉ hai tuần trước, ông Phrăng-xoa Phi-ông còn là ứng cử viên sáng giá nhất trong các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử, nhờ cam kết cải cách triệt để nền kinh tế Pháp, trong đó có việc cắt giảm 50.000 công chức để tiết kiệm ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, sau khi bị báo chí Pháp phanh phui về việc sử dụng ngân sách nhà nước để trả lương "hậu hĩnh" cho những công việc bị tố cáo là "không tồn tại" do vợ và con mình đảm nhiệm, uy tín của ông Phrăng-xoa Phi-ông đang "tụt dốc không phanh". Từ một ứng cử viên sáng giá, tỷ lệ ủng hộ ông Phi-ông đã tụt giảm mạnh xuống chỉ còn 20%, thấp hơn cả ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) Ma-rin Lơ Pen (Marine Le Pen) và ứng cử viên trung dung Ê-ma-nuy-en Ma-crông (Emmanuel Macron) với tỷ lệ ủng hộ tương ứng là 27% và 23%.

Cho dù tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng và không từ bỏ cuộc đua, giới phân tích cho rằng, cơ hội đắc cử của cựu Thủ tướng Phi-ông hiện rất mong manh. Còn giải pháp "thay ngựa giữa dòng" của phe cánh hữu vào thời điểm này sẽ chẳng khác nào “tự giơ cờ trắng đầu hàng” khi cuộc bầu cử vòng 1 đang đến gần. Các kết quả thăm dò hiện tại cho thấy, ông Phi-ông khó vượt qua vòng bỏ phiếu đầu tiên vào cuối tháng 4 tới và nhiều khả năng, ông Ma-crông và bà Ma-rin Lơ Pen sẽ đi tiếp vào vòng 2.

Với nhiều nhà quan sát trung lập, ẩn số lớn nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2017 này là ông Ê-ma-nuy-en Ma-crông. Vị cựu Bộ trưởng Kinh tế trẻ được mệnh danh là “Mô-da trong giới tài chính” này đang thăng tiến rất nhanh và được xem là một “ẩn số” khó lường. Cho đến hiện tại, ông Ma-crông vẫn đang tự định vị mình như một ứng cử viên “không tả, không hữu” nhưng lại đang tìm cách lôi kéo mọi cử tri của cả hai bên.

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng BVA tiến hành, trong trường hợp ông Ma-crông vượt qua ông Phi-ông để lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử cùng với bà Lơ Pen, ông Ma-crông sẽ có nhiều khả năng chiến thắng. Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả của cuộc thăm dò dư luận. Tất cả vẫn là những ẩn số bởi sau hai sự kiện cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và chiến thắng của tỷ phú Đô-nan Trăm (Donald Trump) trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, người ta đang đặt ra những nghi vấn về tính chính xác của các cuộc thăm dò dư luận.

Những bất ngờ liên tiếp trong hai tuần qua khiến những dự báo về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Pháp trở nên khó đoán định. Một cuộc đua với nhiều ẩn số đang chờ đợi ở phía trước và đáp án chỉ có thể được cử tri đưa ra sau cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 7-5 tới.

 

                                                             TheoQĐND

Các tin khác


Các quần thể cá nước ngọt di cư giảm hơn 80% kể từ năm 1970

Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy các quần thể cá nước ngọt di cư đã giảm hơn 80% kể từ năm 1970.

Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục