Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Hong Yoon-shik ngày 15-3 thông báo, Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu Tổng thống mới vào ngày 9-5.

 

Các ứng cử viên thuộc đảng Dân chủ gồm: Moon Jae-in, Choi Sung và Lee Jae-myung (từ phải sang trái) tham dự một sự kiện để tuyên bố tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sơ bộ của đảng Dân chủ tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 14-3-2017. (Ảnh: Reuters)

Theo luật định tại Hàn Quốc, một cuộc bầu cử Tổng thống phải được tổ chức trong vòng 60 ngày khi Tổng thống chính thức bị phế truất. Cựu Tổng thống Park Geun-hye đã bị phế truất vào ngày 10-3 khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc nhất trí giữ nguyên các nội dung kiến nghị luận tội bà của Quốc hội nước này.

Các quan chức nhà nước muốn tranh cử Tổng thống phải từ chức muộn nhất là ngày 9-4, 30 ngày trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn khẳng định trong cuộc họp nội các rằng, ông sẽ không ra tranh cử Tổng thống do ông cần phải chú trọng bảo đảm cuộc chạy đua tranh ghế Tổng thống một cách công bằng và giải quyết các công việc quốc gia.

Ông Hwang được xem là hy vọng lớn nhất cho phe bảo thủ khi sự ủng hộ của công chúng dành cho bà Park và các chính trị gia bảo thủ bị suy giảm do sự liên quan của bà Park đến bê bối tham nhũng.

Ông Hwang đã giành được sự ủng hộ cao nhất trong các cuộc khảo sát gần đây bất chấp sự khác biệt lớn so với ông Moon Jae-in, ứng cử viên hàng đầu và là cựu lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc là đảng Dân chủ.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc hối thúc các bộ liên quan thực hiện những nỗ lực cao nhất để tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sắp tới một cách công bằng và minh bạch nhất.

 

                                                                            TheoNhandan

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục