Binh sĩ Philippines đã tiêu diệt hai thủ lĩnh của liên minh các tay súng ủng hộ tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) trong một chiến dịch tại thành phố Marawi, miền nam nước này, sáng ngày 16-10, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết.


Isnilon Hapilon, kẻ được phong là "tiểu vương” của IS tại khu vực Đông - Nam Á và Omarkhayam Maute, một trong hai anh em thủ lĩnh của nhóm vũ trang Mute, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công vào một tòa nhà tại thành phố Marawi và thi thể của chúng đã được tìm thấy, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết.

Isnilon Hapilon và Omarkhayam Maute đảm nhiệm vai trò chỉ huy liên minh tay súng Dawla Islamiya. Liên minh này là tập hợp của các tay súng từ các nhóm Maute, Abu Sayyaf và được hỗ trợ bởi các tay súng người nước ngoài đến từ các nước trong đó có Malaysia, Indonesia, Singapore và một số quốc gia tại khu vực Trung Đông.


Từ trái sang phải: Abdullah Maute, Isnilon Hapilon và Omar Maute.

Theo ông Lorenzana, chiến dịch tấn công được lên kế hoạch sau khi một người từng bị các tay súng bắt giữ làm con tin tiết lộ nơi ở của chúng hôm 15-10.

Việc tiêu diệt được hai thủ lĩnh này được xem là một thắng lợi quan trong đối với lực lượng quân đội Philippines, vốn bị chỉ trích bởi bước tiến chậm chạp trong cuộc chiến nhằm tái chiến Marawi và việc thành phố này dễ dàng bị các tay súng chiếm đóng vào ngày 23-5 và sau đó nắm giữ kiểm soát trung tâm của thành phố này trong gần năm tháng.

Một thủ lĩnh khác của nhóm này là Abdullah Maute cũng được quân đội Philippines thông báo đã bị tiêu diệt hồi tháng 8, tuy nhiên, không có thi thể nào được tìm thấy để chứng minh hắn đã bị tiêu diệt. Ông Lorenzana cho biết, lực lượng quân đội đang cố gắng xác định vị trí của một thủ lĩnh phiến quân khác là Mahmud Ahmad người Malaysia.

Những tên thủ lĩnh này đóng vai trò trung tâm trong hoạt động tập hợp, vũ trang lại và tuyển mộ của các phần tử nổi dậy sau các cuộc đụng độ trước đó trong vòng hai năm qua.

Hàng trăm nghìn người Philippines đã phải chuyển chỗ ở do cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố. Cuộc chiến này đã khiến 813 tay súng bị tiêu diệt, 47 dân thường và 162 binh sĩ thiệt mạng.

Ông Lorenzana cho biết, cuộc chiến giành lại Marawi có thể sắp kết thúc, 17 con tin đã được giải cứu trong ngày 16-10. Tuy nhiên, ông Lorenzana khẳng định còn quá sớm để bàn đến việc dỡ bỏ thiết quân luật tại Mindanao.


Theo Nhandan

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục