Ngày 9-5, ngay sau cuộc diễu binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, gần một triệu người dân Nga ở thủ đô Moscow (Nga) cùng đã tham gia cuộc diễu hành mang tên "Binh đoàn Bất tử" để tưởng nhớ những người đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến chống Phát xít Đức giai đoạn 1941-1945.


Những đám đông khổng lồ di chuyển qua trung tâm thủ đô Moscow, mang theo hình ảnh những người thân của họ, những người đã từng nếm trải sự khủng khiếp của chiến tranh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Vào lúc đỉnh điểm, hình ảnh được quay từ trên không cho thấy dòng người diễu hành kéo dài hàng km từ phố Tverskaya tới Quảng trường Đỏ. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga Irina Volk cho biết: "Tính đến 18 giờ (giờ Moscow), đã có hơn một triệu người Nga tham gia cuộc diễu hành "Binh đoàn Bất tử" ở Moscow".

Mang theo tấm ảnh người cha của mình, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin cũng tham gia tuần hành cùng người dân trong cuộc diễu hành. Đây là lần thứ năm ông Putin tham gia cuộc diễu hành "Binh đoàn Bất tử". Cùng tham gia diễu hành với ông Putin còn có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Trước đó, trong cuộc diễu binh được tổ chức trên Quảng trường Đỏ để kỷ niệm 73 năm Chiến thắng của Liên bang Xô Viết trước Phát-xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945, ông Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phong trào "Binh đoàn Bất tử". Ông nói: "Ngày 9-5 đoàn kết tất cả mọi thế hệ bằng lịch sử hào hùng của đất nước. Mỗi gia đình đều có những người anh hùng trong số các thân nhân của mình và họ sống trong trái tim của chúng ta và cùng sát cánh với chúng ta trong Binh đoàn Bất tử".

Với ông Putin, cũng giống như phần lớn người dân Nga, cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại 1941-1945 là một phần trong lịch sử gia đình. Ông Vladimir Spiridonovich Putin, cha của Tổng thống Putin, đã tham gia chiến đấu trên mặt trận ngay sau khi cuộc chiến bùng nổ. Ông đã chiến đấu và bị thương gần vòng vây Leningrad.

Phong trào "Binh đoàn Bất tử" được phát động lần đầu tiên ở Tyumen năm 2007 và có tên ban đầu là cuộc "Diễu hành của người chiến thắng". Trong ngày 9-5, những người tham gia mang theo chân dung những người thân của họ, đã từng chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, cùng diễu hành qua các đường phố.

Phong trào đổi tên thành "Binh đoàn Bất tử" vào năm 2012 tại Tomsk, và năm 2013 các cuộc diễu hành đã được tổ chức tại 120 thành phố trên khắp nước Nga. Năm 2014, người dân ở 500 thành phố thuộc bảy quốc gia đã đổ xuống đường diễu hành, mang theo chân dung những người thân của họ đã từng chiến đấu trong chiến tranh.

Phong trào này chính thức lan rộng ra toàn quốc vào năm 2015. Theo Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga, 96% công dân Nga, phần lớn trong đó là những thanh niên, rất thích ý tưởng về Binh đoàn Bất tử. Hiện nay, các cuộc diễu hành Binh đoàn Bất tử đã được tổ chức tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

 

                                      TheoNhandan

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục