Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân (PV), ông K.MALHOTRA, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa LHQ và Việt Nam trong hơn 40 năm qua, đồng thời tin tưởng, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò tích cực thúc đẩy hòa bình khu vực và trên thế giới. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.


PV: Ông có thể cho biết những đánh giá của LHQ về kết quả hợp tác với Việt Nam trong hơn 40 năm qua? Theo ông, đâu là những đóng góp nổi bật của Việt Nam với công việc chung của cộng đồng quốc tế?

Ông K. Malhotra: Trong hơn 40 năm qua, LHQ hợp tác với Việt Nam một cách chặt chẽ, qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu, LHQ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Giai đoạn sau đó, là thời gian xây dựng kinh tế và đổi mới. Thoát khỏi nhóm quốc gia có thu nhập thấp, Việt Nam hiện tại là nước có thu nhập trung bình và đang tiếp tục phát triển. LHQ cũng hỗ trợ Việt Nam cải cách hành chính, hội nhập, trong đó có lĩnh vực pháp lý quốc tế. Có thể thấy rằng, sự hỗ trợ của LHQ dành cho Việt Nam thay đổi qua thời gian, nhưng Việt Nam đã tận dụng hiệu quả sự giúp đỡ của LHQ. Điều đó được thể hiện qua những thành tựu phát triển đầy ấn tượng mà Việt Nam đạt được thời gian qua.

Về những đóng góp nổi bật của Việt Nam với công việc chung của cộng đồng quốc tế, tôi muốn nhấn mạnh ba nội dung chính. Thứ nhất, Việt Nam là quốc gia ủng hộ một cách mạnh mẽ và nhất quán các mối quan hệ và cơ chế đa phương. Trong giai đoạn hiện nay, mở rộng và đẩy mạnh quan hệ đa phương là chính sách rất quan trọng và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Thứ hai, đóng góp của Việt Nam với công việc chung của cộng đồng quốc tế ngày càng tăng. Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, triển khai 63 nhân viên đến Bệnh viện dã chiến cấp hai ở Nam Sudan hồi tháng 10-2018. Thứ ba, trong thời gian đảm nhận vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA), nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam đóng góp tích cực trong việc thảo luận và thông qua các nghị quyết của HĐBA, trong đó có các nghị quyết mang tính lịch sử liên quan các vấn đề về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Chúng tôi tin rằng, đóng góp của Việt Nam nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực và thế giới sẽ tiếp tục được tăng cường thời gian tới.

PV: Việt Nam từng đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2008 - 2009, nay tiếp tục được nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương đề cử là đại diện duy nhất của nhóm ứng cử cho nhiệm kỳ 2020 - 2021. Ông đánh giá thế nào về sự tín nhiệm và kỳ vọng của các nước với Việt Nam?

Ông K. Malhotra: Rõ ràng Việt Nam là ứng cử viên đáng tin cậy và rất "nặng ký” cho vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA nhiệm kỳ 2020 - 2021. Việt Nam cũng sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Những vị trí này cho thấy nhiệm vụ của Việt Nam thời gian tới rất nặng nề. Việt Nam cần thể hiện được vai trò, năng lực ở tầm khu vực và cả trên trường quốc tế. Khi tham gia HĐBA, chúng tôi mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các chương trình nghị sự của HĐBA, trong đó có vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Là quốc gia chủ nhà của Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai, Việt Nam sẽ hỗ trợ, đóng góp tích cực khi HĐBA xem xét các vấn đề này. Với nhiều nội dung quan trọng đối với ASEAN và thế giới, chúng tôi hy vọng, Việt Nam sẽ có đóng góp và vai trò mạnh mẽ trong việc xem xét những vấn đề này. Không những vậy, với những kinh nghiệm khi đã trải qua các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiếp tục thời kỳ đổi mới mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công, Việt Nam cũng có thể chia sẻ về sự phục hồi và phát triển sau chiến tranh, củng cố hòa bình và phát triển đất nước.

PV: Trong thời gian công tác tại Việt Nam, với vai trò Điều phối viên thường trú của LHQ, ông có ấn tượng nào sâu sắc nhất?

Ông K. Malhotra: Cách đây 30 năm, tôi đã đến đất nước các bạn lần đầu và sau đó đã đến nhiều lần nữa. Thời điểm đó, giai đoạn đổi mới bắt đầu. Tôi thấy rằng Việt Nam đã trải qua một quá trình chuyển đổi rất tích cực và là quốc gia hết sức năng động. Có thể nói, Việt Nam là một câu chuyện rất thành công. Đến nay, tôi đã có hơn hai năm đảm nhận vai trò Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, và tôi có thể nói rằng, Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện thành công của mình.

Tuy nhiên, những thách thức đối với Việt Nam cũng đáng kể. Khoảng 5 năm tới, Việt Nam đứng trước "bài toán” về nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh, phát huy sáng kiến, tinh thần sáng tạo để tránh rơi vào "bẫy thu nhập trung bình”. Nằm ở khu vực phát triển năng động, nhưng cũng có nhiều thách thức, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp và khó lường, Việt Nam không tránh khỏi khó khăn. Cách thức Việt Nam xử lý thách thức sắp tới góp phần quyết định việc Việt Nam đạt được các mục tiêu đặt ra.

PV: Trân trọng cảm ơn ông.

 

               TheoNhandan

Các tin khác


Nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia nêu mục đích gây án

Theo một tài liệu của tòa án được công bố ngày 23/5, nghi phạm trong vụ ám sát bất thành Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã khai nhận muốn gây thương tích cho nạn nhân vì không đồng tình với các chính sách của chính phủ nước này, đồng thời cho biết đã sở hữu khẩu súng gây án trong hơn 30 năm.

Sập sân khấu vận động tranh cử ở Mexico, ít nhất 4 người thiệt mạng

Tối 22/5, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador xác nhận ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ sập sân khấu sự kiện vận động tranh cử diễn ra ở miền Bắc nước này.

Đông đảo người dân Iran đưa tang Tổng thống Ebrahim Raisi

Ngày 22/5, Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chủ trì tang lễ Tổng thống Ebrahim Raisi cùng đoàn tháp tùng tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng tại tỉnh Đông Azerbaijan ngày 19/5 vừa qua. Đông đảo người dân Iran đã đổ ra các tuyến đường ở thủ đô Tehran để tham dự lễ đưa tang nhà lãnh đạo đất nước.

G7 dự kiến thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Các quan chức cho biết các bộ trưởng tài chính của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ nhóm họp tại Italy trong tuần này nhằm tìm kiếm "tiếng nói chung” về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine và giải quyết vấn đề xuất khẩu của Trung Quốc tại các thị trường trọng điểm.

Các quần thể cá nước ngọt di cư giảm hơn 80% kể từ năm 1970

Kết quả nghiên cứu mới đây cho thấy các quần thể cá nước ngọt di cư đã giảm hơn 80% kể từ năm 1970.

Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục