Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này đang giám sát chặt chẽ các động thái của Triều Tiên đúng vào lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy quan hệ song phương đang xấu đi nghiêm trọng.

Căng thẳng Mỹ - Triều leo thang trước hạn chót cuối năm do Bình Nhưỡng đặt ra, sau khi chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un ám chỉ việc khôi phục các vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa tầm xa.

 
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Yonhap, tuyên bố của ông Trump được đưa ra không lâu sau khi Triều Tiên ngày 13/12 tiến hành vụ thử động cơ tên lửa thứ hai trong không đầy một tuần tại bãi phóng vệ tinh Sohae của nước này.

Phát biểu trước báo giới trong một cuộc họp với các thống đốc bang tại Nhà Trắng hôm 16/12, ông Trump nói: "Tôi sẽ thất vọng nếu điều gì đó đang được thực hiện (ở Triều Tiên). Nếu việc đó có thực, chúng tôi sẽ phải quan tâm đến nó. Chúng tôi đang giám sát Triều Tiên rất chặt chẽ".

Stephen Biegun, phái viên của ông Trump trong các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng đã tới Seoul từ cuối tuần trước. Hôm 16/12, ông Biegun công khai đề nghị gặp các quan chức Triều Tiên trong thời gian ông lưu lại Hàn Quốc.

Kể từ tháng 6/2018, lãnh đạo Nhà Trắng đã có 3 cuộc gặp trực tiếp người đứng đầu Triều Tiên nhằm đạt được một thỏa thuận giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng để đối lấy việc Washington gỡ bỏ cấm vận cũng như bảo đảm an ninh.

Tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore, hai nguyên thủ đã nhất trí cùng hành động hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, song mọi việc lâm vào đình trệ do những bất đồng giữa hai bên về các bước giải trừ hạt nhân cụ thể của Bình Nhưỡng cũng như hành động đáp lại tương xứng của Washington.

Hiện tại, chính quyền ông Kim nhất quyết đòi Washington phải thay đổi chính sách ngoại giao "thù địch" chống Bình Nhưỡng. Một số chuyên gia bày tỏ lo ngại, Triều Tiên sẽ phóng thử một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trừ phi Mỹ đáp ứng các yêu cầu của họ vào hạn chót cuối năm.

Trong khi đó, đặc phái viên Biegun cảnh báo Bình Nhưỡng không nên hành động hấp tấp.

Theo Vietnamnet.vn

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục