Lúc 6h50 ngày 13-2, hãng tin Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết tỉnh này ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày 12-2 là 14.840 ca và số người chết là 242 người.

Cập nhật dịch corona ngày 13-2: Gần 15.000 ca nhiễm mới, thêm 242 người chết - Ảnh 1.

Tính đến 6h30 sáng 13-2 (giờ Việt Nam) tức khoảng 7h30 cùng ngày giờ Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc vẫn chưa công bố số liệu cập nhật về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ở nước này.

Các số liệu này thường được công bố rất sớm bởi Ủy ban Y tế Hồ Bắc. Dàn lãnh đạo của cơ quan này vừa bị thay hôm 11-2 vì tắc trách trong công tác chống dịch.

Con số được công bố trễ hơn lệ thường vào sáng nay cho thấy số nhiễm mới ở tâm dịch tỉnh Hồ Bắc cao hơn gấp 7 lần của ngày hôm qua.

Vì sao số liệu tăng vọt?

Số ca nhiễm mới tăng vọt lên con số 14.840 tại Hồ Bắc, trong đó có tới 13.436 trường hợp chỉ tính riêng ở thành phố Vũ Hán, nâng tổng số ca nhiễm tại Hồ Bắc lên con số 48.206.

Đây là một điều đáng chú ý bởi chỉ vài giờ trước đó Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng số ca nhiễm mới đã chậm lại!

Tính đến cuối ngày 12-2, số người thiệt mạng vì bệnh Covid-19 tại tỉnh Hồ Bắc là 242 người, tăng mạnh so với con số 97 người trong ngày 11-2 và 108 người của ngày 10-2.

Với số ca nhiễm và tử vong mới ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc, theo báo South China Morning Post tính đến 7h35 ngày 13-2, trên thế giới có tổng cộng 60.062 ca nhiễm, 1.363 người chết (1.361 ở Trung Quốc đại lục, 1 ở Philippines, và 1 ở Hong Kong). Bên cạnh đó, 5.680 người đã khỏi bệnh.

Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc giải thích số ca nhiễm mới tăng mạnh là do thực hiện chỉ đạo mới từ trung ương về chẩn đoán và điều trị nhằm đảm bảo giảm tỉ lệ tử vong và tăng tỉ lệ chữa trị thành công.

Theo đó, kể từ ngày 13-2, tỉnh Hồ Bắc sẽ cộng gộp các trường hợp được chẩn đoán lâm sàng và các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đã xác nhận vào số ca nhiễm mới.Cập nhật dịch corona ngày 13-2: Gần 15.000 ca nhiễm mới, thêm 242 người chết - Ảnh 2.

Một người dân Trung Quốc tự trang bị phòng dịch, xuất hiện gần nhà ga xe lửa Thượng Hải ngày 12-2 - Ảnh: REUTERS

WHO: Thận trọng vì số ca nhiễm mới ở Trung Quốc chậm lại

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngắn ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 12-2, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lưu ý số ca nhiễm mới ở Trung Quốc hiện đã ổn định. Tuy nhiên, sự chậm lại trong việc lây lay dịch Covid-19 nên được xem xét "hết sức thận trọng".

Ông Tedros cảnh báo tình hình dịch bệnh có thể diễn biến "theo bất kỳ hướng nào khác" nên cần thận trọng và tránh lạc quan sớm.

Cập nhật dịch corona ngày 13-2: Gần 15.000 ca nhiễm mới, thêm 242 người chết - Ảnh 4.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: REUTERS

Kết thúc cuộc họp 2 ngày về các biện pháp khoa học đối phó dịch Covid-19, ông Tedros hoan nghênh "các phản ứng tích cực của cộng đồng nghiên cứu khoa học" và cho biết công việc của nhóm chuyên gia do WHO dẫn dắt đang đạt được nhiều tiến bộ ở Trung Quốc.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 12-2 thông báo số ca nhiễm mới ngày 11-2 là 2.015 ca, mức thấp nhất trong vòng 2 tuần qua, theo Hãng tin Reuters.

Triển lãm di động lớn nhất thế giới bị hủy vì dịch COVID-19

Triển lãm di động toàn cầu MWC Barcelona 2020 đã chính thức bị hủy 2 tuần trước ngày khai mạc do lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đây là một tin buồn với giới yêu công nghệ bởi MWC được xem là cơ hội lớn nhất trong năm được trải nghiệm các sản phẩm di động hàng đầu thế giới, đã và sắp sửa ra mắt.

Trong thông báo rạng sáng 13-2 (giờ Việt Nam), Giám đốc điều hành GSMA, ông John Hoffman cho biết việc GSMA không thể đảm bảo an toàn sức khỏe cho sự kiện là lý do chính khiến nó bị hủy.

Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, nguyên nhân chính là do nhiều tên tuổi lớn rút khỏi MWC Barcelona vì lo ngại dịch Covid-19 như các nhà cung cấp thiết bị viễn thông Nokia và Ericsson, các nhà sản xuất điện thoại thông minh Vivo và LG Electronics hay các nhà mạng như Vodafone, Deutsche Telekom, AT & T, BT Group, Orange và NTT Docomo.

Theo Tuoitre.vn

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục